Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế triển khai nhiều giải pháp ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Thiên tai đang hoành hành Thừa Thiên - Huế một cách khốc liệt. Trong ảnh, đường bờ biển tại xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) sạt lở nghiêm trọng

Thiên tai đang hoành hành Thừa Thiên - Huế một cách khốc liệt. Trong ảnh, đường bờ biển tại xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) sạt lở nghiêm trọng

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, chiều 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương đã có buổi làm việc với các chuyên gia đến từ Cộng hòa liên bang Đức về biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia đến từ Đức đã thông tin một số nội dung của dự án FloodAdaptVn. Theo đó, mục tiêu chung của dự án là nhằm giảm nhẹ rủi ro về lũ lụt hiện tại và tương lai thông qua việc triển khai các chiến lược thích ứng và giảm thiểu rủi ro dựa trên hệ sinh thái.

Thời gian tới, các chuyên gia Đức cũng mong muốn được hợp tác, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên – Huế xây dựng các công cụ để ứng phó với biến đổi khí hậu. Công cụ hỗ trợ này sẽ được xây dựng dựa trên các kịch bản khác nhau của biến đổi khí hậu, từ đó giúp tỉnh đánh giá các mức độ ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt trong quá trình xây dựng đô thị.

Thừa Thiên – Huế triển khai nhiều giải pháp ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Từ bờ biển đến bờ sông, người dân Thừa Thiên - Huế đang phải gánh chịu hệ quả diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu

Thừa Thiên – Huế triển khai nhiều giải pháp ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Cạnh đó là nạn hạn hán đe dọa kéo dài

Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng như nhiều tỉnh thành miền Trung khác đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại về con người và tài sản do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra. Điển hình như cơn bão năm 1985 (Cecil), bão số 6 năm 2006 (Xansane), bão số 9 năm 2009 (Ketsana), trận lũ năm 1983. Đặc biệt trận lũ lịch sử tháng 11/1999 xảy ra từ ngày 1 đến ngày 6/11/1999.

Theo số liệu thống kê từ 1999 đến 2018, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra là 518 người chết với 9.306 tỷ đồng, trung bình hàng năm có khoảng 18 người chết và 332 tỷ đồng bị thiệt hại do thiên tai. Trong đó riêng trận lũ lịch sử 1999 đã làm cho 352 người chết, 21 người mất tích, 94 người bị thương, 90 vạn dân phải chịu đói rét trong nhiều ngày,... giá trị thiệt hại trên 1.700 tỷ đồng.

Tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn hộ dân sinh sống trong khu vực cũng như các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh, an ninh quốc phòng,…

Không những thế, chính người dân cũng là tác nhân làm mẹ thiên nhiên tức giận

Không những thế, chính người dân cũng là tác nhân làm "mẹ" thiên nhiên tức giận

Họ không ngần ngại phá đi hàng trăm ha rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát, trong đó có sự tiếp tay của một số cán bộ địa phương

Họ không ngần ngại phá đi hàng trăm ha rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát, trong đó có sự tiếp tay của một số cán bộ địa phương

Nước thải từ khu hồ nuôi tôm tại thôn 3, xã Vinh An (Phú Vang) mà phóng viên ghi nhận được vào cuối năm 2018

Nước thải từ khu hồ nuôi tôm tại thôn 3, xã Vinh An (Phú Vang) mà phóng viên ghi nhận được vào cuối năm 2018

Để phát triển bền vững trong tình hình thiên tai ngày càng khắc nghiệt, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Trong đó tập trung vào các giải pháp cụ thể như: hoàn thiện tổ chức, bộ máy, tăng cường trang thiết bị cho công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai một cách toàn diện; tích hợp, lồng ghép sử dụng hệ thống đô thị thông minh GIS Huế phục vụ phòng chống thiên tai. 
Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng dụng khoa học công nghệ  trong công tác phòng, chống thiên tai. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng phòng hộ ven biển, đầm phá góp phần tích cực trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai. Đặc biệt là triển khai dự án "Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện" do JICA tài trợ. Triển khai bố trí, sắp xếp, ổn định cho các hộ dân ảnh hưởng sạt lở, xâm thực của biển và biến đổi khí hậu.

Chính quyền Thừa Thiên - Huế đã và đang nỗ lực để triển khai nhiều biện pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

Chính quyền Thừa Thiên - Huế đã và đang nỗ lực để triển khai nhiều biện pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thiết yếu giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, thông tin, củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai; nâng cao khả năng tiêu thoát nước…

Bên cạnh đó, các biện pháp phi công trình đóng vai trò rất quan trọng, mà phần lớn trong số đó có tính dài hạn và bền vững như: các biện pháp quy hoạch sử dụng đất và bố trí dân cư, nâng cao nhận thức của người dân,…

Bên cạnh đó, Thừa Thiên – Huế cũng đã, đang đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một trong những giải pháp quan trọng để định hướng sản xuất, phát triển kinh tế trong thời gian tới. 

 Theo ông Phương, Thừa Thiên - Huế hướng tới mục tiêu trở thành Đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường"; xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng chống và thích ứng với những hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra hiện nay.

Hàng trăm căn nhà thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu đã và đang được hỗ trợ đầu tư xây dựng cho người nghèo tại Thừa Thiên - Huế

Hàng trăm căn nhà thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu đã và đang được hỗ trợ đầu tư xây dựng cho người nghèo tại Thừa Thiên - Huế

Tại buổi làm việc với các chuyên gia Đức, ông Phương mong muốn, qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia sẽ có những khuyến cáo cho tỉnh về những vùng đất bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng, biến đổi khí hậu. Từ đó, tỉnh có các giải pháp và định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới cũng như tiến hành nghiên cứu chuyển đổi cây trồng, đảm bảo sinh kế và cuộc sống ổn định cho người dân bị ảnh hưởng.