Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp

Sáng 30/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Thừa Thiên Huế tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Quanh cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định tầm quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp. Đây là chính sách có liên quan mật thiết đến cải thiện điều kiện việc làm, về lâu dài đảm bảo an sinh xã hội, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ xã hội nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động bị mất việc làm, thông qua các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế, thời gian qua, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức xã hội trên địa bàn TP. Huế giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của đơn vị mình còn nhiều thiếu sót, chưa kịp thời.

Do đó, Trung tâm tổ chức Hội nghị nói trên nhằm phổ biến những quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP; đồng thời, hướng dẫn các tình huống cụ thể trong giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị, đại biểu bên cạnh việc được tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn được phát tờ rơi, tài liệu với nội dung phong phú, sát với thực tiễn trong thực hiện giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Thừa Thiên Huê có 9.573 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hưởng thất nghiệp; Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 8.667 người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 176 người. Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ tích cực cho lao động bị mất việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tăng cường sự phối hợp trong công tác chiêu sinh, mở các lớp dạy nghề sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn gắn với tạo việc làm cho người học nghề, nhất là lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ngành nghề chủ yếu như May công nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn và liên kết chiêu sinh đào tạo.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài những tháng cuối năm 2020.