Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Xóm nghèo Thượng Thành đón Tết ấm cúng cùng Chủ tịch tỉnh

Xóm nghèo Thượng Thành, Khoa Nhi Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế,…là những địa chỉ “đỏ” đã được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đến thăm, chúc Tết trong đêm Giao thừa Xuân Canh Tý 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đón Tết cùng cư dân Thượng Thành - Eo Bầu

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đón Tết cùng cư dân Thượng Thành - Eo Bầu. Ảnh: Ngọc Minh

Trong "hành trình" đi thăm, chúc Tết cổ truyền Canh Tý 2020 vào đêm Giao thừa 30 tháng Chạp Âm lịch, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến đón Tết cùng cư dân xóm nghèo Thượng Thành – Eo Bầu tại tổ dân phố 14 phường Thuận Lộc (TP. Huế). Đây là nhưng hộ dân thuộc đợt đầu tiên dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, Kinh Thành Huế. Tại đây, ông Thọ đã cùng bà con quây quần bên mâm cỗ đón giao thừa cuối cùng trước khi dời đến nơi ở mới.

Trò chuyện với người dân bên mâm cơm cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định: chính quyền sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân di dời đến nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống. Ông Thọ chúc người dân tại nơi ở mới sẽ làm ăn phát đạt, vươn lên thoát nghèo, số hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, tiệm cận "hộ giàu".

Thừa Thiên – Huế: Xóm nghèo Thượng Thành đón Tết ấm cúng cùng Chủ tịch tỉnh - Ảnh 2.

Người dân xóm nghèo Thượng Thành - Eo Bầu xúc động, hạnh phúc khi lần đầu được đón Tết cùng Chủ tịch tỉnh

Người dân xóm nghèo Thượng Thành - Eo Bầu xúc động, hạnh phúc khi lần đầu được đón Tết cùng Chủ tịch tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Được người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đến thăm và cùng đón Tết trong đêm Giao thừa, người dân Thượng Thành – Eo bầu không khỏi xúc động. Đây là cái Tết cổ truyền cuối cùng và có lẽ cũng là cái Tết ấm cúng nhất từ trước tới nay tại nơi ở cũ của người dân xóm nghèo này. Ông Nguyễn Thìn (tổ dân phố 14) xúc động cho biết, năm nay đã 81 năm sinh sống ở khu vực Thượng Thành- Eo Bầu nhưng lần đầu tiên được đón giao thừa cùng một vị Chủ tịch UBND tỉnh. "Chúng tôi rất cảm kích trước hành động của chủ tịch tỉnh. Bằng nhiều cách làm, ông đã cho chúng tôi có được một mảnh đất "chính chủ" đầu tiên trong đời và tạo điều kiện để xây nhà tại khu tái định cư Hương Sơ. Chúng tôi rất đồng thuận, ra tết sẽ làm nhà để an cư lập nghiệp".

Thừa Thiên – Huế: Xóm nghèo Thượng Thành đón Tết ấm cúng cùng Chủ tịch tỉnh - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế lì xì Tết cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Ngọc Minh

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế lì xì Tết cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Ngọc Minh

Trong đêm 30 Tết năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Giám đốc Sở Y tế tỉnh và lãnhb đạo Bệnh viện Trung ương Huế các bệnh nhi ung thư tại Khoa Nhi Ung bướu thuộc Trung tâm Nhi – Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, hiện tại có 30 bệnh nhi ung thư và các bệnh lý huyết học đang nằm điều trị tại Khoa này. Trong đó, có một cháu bị bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, cháu đã được ghép tủy và được chăm sóc đặc biệt tại đơn vị ghép tủy. Đặc biệt cháu Yard Sang (9 tuổi, người Lào) bị bệnh Lymphoma Hodgkin cũng đang điều trị tại đây. Các cháu khác phải ở lại Bệnh viện để tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ, trong đó hai cháu đang bị nhiễm trùng phải tiêm kháng sinh.

Đến với Khoa Nhi Ung bướu, đoàn cảm nhận được không khí Tết vui nhộn tại khoa. Các cháu với những bộ áo mới màu sắc sặc sỡ, trên tay với những cành hoa mai, đào, hay bánh chưng, bày tét, múa hát những bài mừng Tết đến. Các cháu được nhận quà từ Chủ tịch Tỉnh, cũng như Ban Giám đốc Bệnh viện. Những niềm vui đó làm cho các cháu vui vẻ hẳn lên, và không còn cảm thấy buồn khi ở lại Bệnh viện.

Những ngày điều trị tại viện, các cháu bệnh nhân cũng tranh thủ vẽ những bức tranh và tối nay các cháu đã tặng những bức tranh đó cho Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cũng như Ban Giám đốc Bệnh viện.

Cũng trong chuyến thăm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra công tác triển khai phòng chống bệnh viêm phổi do chủng virus corona nCoVgây ra. Thay mặt Bệnh viện GS. TS.

Chủ tịch UBND Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Bệnh viện và đề nghị Bệnh viện hết sức nâng cao cảnh giác và luôn sẵn sàng khi có tình huống bệnh xảy ra.

Cũng trong đêm 30 Tết, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đi thăm và chúc Tết các bệnh nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2. Tại đây GS. TS. Phạm Như Hiệp đã trực tiếp thăm khám và cho chỉ định phẫu thuật một trường hợp ruột thừa viêm cấp.

Cũng trong đêm giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm và trao giấy khai sinh cho công dân đầu tiên của năm Canh Tý tại Bệnh viện Trung ương Huế

Cũng trong đêm giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm và trao giấy khai sinh cho công dân đầu tiên của năm Canh Tý tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ngay sau Giao thừa, vào lúc 0h30 ngày 1 Tết, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ và Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp chúc mừng và trao giấy khai sinh cho hai trường hợp là công dân đầu tiên ra đời trong năm Canh Tý tại Bệnh viện. Đặc biệt trong đó có một cháu bé được ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở một cặp vợ chồng hiếm muộn chờ mong con đã 7 năm.

Ngoài ra, ông Thọ cũng đã đến thăm, chúc Tết hộ gia đình công nhân vệ sinh môi trường có hoành cảnh khó khăn tại phường An Cựu (TP. Huế).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Thiên Định lì xì Tết cho công nhân vệ sinh môi trường trong đêm 30 Tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Thiên Định lì xì Tết cho công nhân vệ sinh môi trường trong đêm 30 Tết

Đêm 30 Tết cổ truyền dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Thiên Định cũng đã đến thăm công nhân Công viên cây xanh ở Phu Văn Lâu, công nhân Công ty Môi trường đô thị tại điểm tập kết đường Hai Bà Trưng và điểm tập kết rác chợ Phú Hậu (TP. Huế)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phan Thiên Định đã tặng quà và chúc các cán bộ, công nhân vệ sinh môi trường sức khỏe, sớm sum họp gia đình, đón xuân mới vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn các anh, chị em tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh nhà làm cho quê hương ngày càng văn minh, sạch, đẹp.