Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Xuất lương thực hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ảnh hưởng mưa lũ

Ngày 11/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý xuất hàng lương thực để hỗ trợ khẩn cấp cứu trợ các hộ dân di dời phòng tránh mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Xuất lương thực hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất xuất cấp gạo và mỳ tôm từ dự trữ lương thực phòng chống thiên tai cấp tỉnh để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân di dời phòng tránh mưa lũ trên địa bàn 4 huyện thị xã.

Theo đó, tỉnh Thừa thiên Huế xuất kho cấp cho huyện Quảng Điền 5.000 thùng, Phong Điền nhận thêm 1.000 thùng, thị xã Hương Trà 2.000 thùng, Hương Thủy 500 thùng.

Từ sáng 11/10, các lực lượng chức năng, các địa phương đã sử dụng phương tiện chuyên dùng vận chuyển lương thực hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên Huế vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Mực nước trên các con sông tiếp tục dâng cao. Các vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ, sông Hương, sông Ô Lâu, sông Truồi trải qua ngày thứ 4 liên tiếp bị ngập úng, bịa chia cắt cục bộ. Mưa lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh những ngày qua.