Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và môi trường Việt Nam và Hàn Quốc

(Dân sinh) - Ngày 27/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hiệp hội Công nghệ môi trường Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia đã tổ chức chương trình Hợp tác giao thương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, môi trường.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuỗi Sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chương trình “Hợp tác giao thương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, môi trường” được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và toàn diện giữa các doanh nghiệp hai nước về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, hướng tới lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam.

Ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ môi trường Việt Nam cho biết, để ứng phó vấn đề ô nhiễm không khí, việc thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và môi trường là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và trên toàn thế giới. Hiện Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đang kết hợp với Công ty TNHH Sanitec Việt Nam theo đuổi những công nghệ tiên tiến. Việc này mang đến cơ hội hợp tác toàn diện và bền chặt không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mà còn giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước xác định được nhu cầu và các hoạt động chính để thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam, hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1658/QĐ-TTg  phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện theo Quyết định Thủ tướng ban hành, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có nhiệm vụ phát triển quan hệ trong hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, hiện với gần 10.000 dự án FDA của Hàn Quốc đầu tư, gồm nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng, môi trường. Đây là một bước tiến đột phá không chỉ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước mà còn phát triển mạnh mẽ mô hình về an toàn năng lượng, môi trường.

Còn ông Nguyễn Văn Thưởng, Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh,  “Bộ Khoa học và Công nghệ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, đánh giá, định giá và lựa chọn công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và môi trường trên thế giới. Trong đó, giải pháp ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong lọc không khí, khử khuẩn và diệt vi rút được các doanh nghiệp, tập đoàn tại Hàn Quốc nghiên cứu, chuyển giao khá phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay”.

Kết thúc Chương trình, lễ ký kết “Hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam” đã diễn ra nhằm khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đã luôn chủ động trong việc tiếp nhận chuyển giao những công nghệ thân thiện với môi trường, hướng tới những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư và một nền kinh tế phát triển bền vững.