Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thúc đẩy văn hóa tình nguyện và chia sẻ cho thanh niên

Nhằm chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên về văn hóa thiện nguyện - văn hóa chia sẻ; đồng thời, giải đáp những khái niệm về từ thiện nhân đạo, từ thiện phát triển, các hoạt động tình nguyện và phương pháp truyền thông hiệu quả, ngày 21/4/2023, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) tổ chức Tọa đàm “Thanh niên tạo tác động xã hội” cho hơn 60 thanh niên đang học tập và làm việc trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Các diễn giả là chị Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD; Ca sĩ Thái Thùy Linh - Thủ lĩnh Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện – đã có nhiều kinh nghiệm và trực tiếp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Các diễn giả là chị Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD; Ca sĩ Thái Thùy Linh - Thủ lĩnh Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện – đã có nhiều kinh nghiệm và trực tiếp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Đây là hoạt động thứ 11 trong chuỗi huấn luyện dành cho các bạn trẻ trong Chương trình phát triển thanh niên (Dynagen - Live United) khóa 3 của VSF và MSD. Được thực hiện trong vòng một năm, Chương trình hiện thực hóa mục tiêu của hai tổ chức nhằm kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên phát triển và phát huy tối đa tiềm năng trong quá trình học tập, tạo dựng việc làm, sự nghiệp và hoạt động xã hội. Thông qua các hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm, cố vấn nghề nghiệp, kết nối mạng lưới… các bạn trẻ sẽ được nâng cao các kiến thức và kỹ năng còn thiếu, trở nên năng động, nhanh nhạy và thích nghi tốt hơn trong mọi môi trường.

Tại tọa đàm, diễn giả Phương Linh - Viện trưởng MSD giúp các bạn thanh niên hiểu được vai trò của thiện nguyện và nhận diện hai hình thức phổ biến, đó là: Thiện nguyện nhân đạo – một hình thức khá phổ biến tại Việt Nam, được thực hiện nhằm giải quyết những khó khăn tức thời và đáp ứng những nhu cầu trước mắt như thức ăn, nước uống, chi phí chữa bệnh…; Từ thiện phát triển - là định hướng đầu tư lâu dài, tập trung vào giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và phát huy nội lực của mỗi cá nhân và cộng đồng, từ đó góp phần thay đổi cuộc sống của họ một cách bền vững. Tiến trình này đòi hỏi sự đầu tư có tính chiến lược cả về thời gian, công sức, và tâm huyết.

Các bạn trẻ cũng được lắng nghe câu chuyện của ca sĩ Thái Thùy Linh. Những năm gần đây, chị đã dành nhiều thời gian để thực hiện nhiều chương trình, dự án thiện nguyện có ý nghĩa. Chị là người sáng lập và điều hành chiến dịch “Người Việt thương nhau”, chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Tim Hồng, thủ lĩnh chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Với Tọa đàm này, VSF và MSD mong muốn gợi mở cho các bạn thanh niên quan điểm đa chiều về “cho và nhận”, cũng như truyền cảm hứng để xây dựng một thế hệ trẻ tâm huyết và sẵn sàng cống hiến cho xã hội. Có cơ hội được trao đổi trực tiếp và đặt câu hỏi cho các diễn giả để giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động cộng đồng khiến các bạn trẻ vô cùng hào hứng. Bạn Nguyễn Thị Thương, sinh viên năm thứ 2 (Đại học KHXH&NV Hà Nội) cho biết, chương trình giúp em hiểu hơn về thiện nguyện, giá trị và cách thức thực hiện hiệu quả. Tọa đàm cũng là nơi các bạn trẻ đã có nhiều kinh nghiệm làm dự án thiện nguyện có thể kết nối và lan tỏa với nhau. Thương chia sẻ: “Em đã tham gia nhiều dự án thiện nguyện, hiện nhóm em đang thực hiện dự án về môi trường có tên “Ta gom” nhằm tối ưu hóa việc thu gom rác, phân loại và chuyển nhà máy. Nhóm của em cũng đã gom các đồ cũ, máy tính cũ để trao tặng cho những người cần”. Khi được hỏi, vì sao lại quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện, Thương cho biết, vì mình còn trẻ nên muốn dấn thân, làm được những điều tốt đẹp (dù là nhỏ bé) cho cộng đồng, xã hội; hơn nữa, đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để sau này em có nhiều kinh nghiệm làm dự án, làm “đẹp” hồ sơ cá nhân của mình.

Với Lê Hoàng Hải (Khoa sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội) - điều phối trưởng toàn quốc mạng lưới 2030 Youth Force Việt Nam, thành viên của DynaGen - Live United khóa 3 thì những hoạt động như này thực sự ý nghĩa và cần thiết. Hải là lãnh đạo thanh niên, tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động tác động xã hội nên rất muốn biết kinh nghiệm của những anh chị đi trước như ca sĩ Thái Thùy Linh. “Em hiểu thêm được các thách thức, khó khăn. Em cũng được biết đến cách làm thế nào để tạo hiệu ứng, tác động xã hội. Từ đó, em có cơ hội được hiện thực hóa ước mơ, tạo được các dự án phù hợp”, Hải tâm sự.

Tọa đàm truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên về văn hóa thiện nguyện - văn hóa chia sẻ.

Tọa đàm truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên về văn hóa thiện nguyện - văn hóa chia sẻ.

Trước buổi Tọa đàm ngày hôm nay, 80 thành viên của DynaGen - Live United khóa 3 đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, phát triển của VSF và MSD như: Trao bữa ăn tất niên cho bệnh nhi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Truyền thông về nước và vệ sinh môi trường cho học sinh vùng cao - dự án Trường học hạnh phúc, Ngày hội gia đình - gây quỹ ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Noru, chương trình truyền thông “Đến trường an toàn - Học ngàn tri thức”, sự kiện truyền thông Ngày hội "Em yêu STEM"… Dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia của DynaGen - Live United, các bạn trẻ đã thiết lập và hoàn thành triển khai 6 dự án cộng đồng, 1 giải thưởng truyền thông với tổng giá trị tài trợ 180.000.000 đồng đầu năm 2023.

Sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động đặc biệt trong chương trình DynaGen - Live United, mà trong đó chính các bạn thanh niên là người chủ động xây dựng và triển khai sáng kiến. Với chủ đề “Chia sẻ và gắn kết”, năm nay, sáng kiến được các bạn trẻ tham gia sôi nổi và tích cực nhất trong các mùa DynaGen với 20 sáng kiến được đề xuất.

Chương trình DynaGen - Live United là một chương trình phát triển thanh niên do VSF và MSD triển khai. Năm 2022-2023, DynaGen - Live United tuyển chọn được 80 thanh niên tham gia chương trình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình có sự đồng hành của Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và tổ chức United Way Worldwide, với sự tài trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Shinhan Square Bridge Việt Nam. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ tham gia hỗ trợ chuyên môn cho Chương trình như: Tập đoàn TH, Tổ chức United Way Worldwide, Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nhật (VIJA Link), TH school, Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam, Công ty CP Giải pháp Kết nối Mentori Việt Nam, Viện Lãnh đạo ABG…