Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thực hiện khám nghiệm vụ phá rừng tại Lâm Đồng

Ngày 8/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Lạt cho biết đã đưa đối tượng N.Đ.H. (53 tuổi, quê Đô Lương, tỉnh Nghệ An), đến hiện trường để thực hiện khám nghiệm vụ phá rừng trái pháp luật, tại khoảnh 2, tiểu khu 163, lâm phần thuộc địa bàn xã Xuân Thọ.

Tại đây 13 cây thông lớn với đường kính trên dưới 50cm ở xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt bị cưa hạ, cắt khúc, lăn xuống khe để đốt phi tang. Đối tượng phá rừng bước đầu khai nhận với cơ quan chức năng, triệt hạ thông để chiếm đất rừng.

Trước đó, vào ngày 5/8, khi đi tuần tra tại khu vực trên, lực lượng quản lý bảo vệ rừng gồm Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Công ty CP Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên và UBND xã Xuân Thọ, phát hiện vụ cưa hạ rừng thông trái pháp luật.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trường vào biên bản, ghi nhận 13 cây thông 3 lá đường kính gốc từ 35 - 57cm, cao khoảng 15m bị cưa hạ, cắt khúc, lăn xuống khe núi rồi đốt phi tang, trong đó có 2 cây thông bị đốt cháy 2/3 gốc. Cách đó khoảng 50m, có một lán trại bằng gỗ rộng 9m2, bên trong có 2 cưa điện, 1 cưa xăng, 3 búa bổ củi…

Tiếp đó, lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Xuân Thọ, Công an phường 11, Hạt Kiểm lâm đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm vụ phá rừng này. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định N.Đ.H. là nghi can số 1 trong vụ phá rừng nói trên nên đã mời đối tượng lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an bước đầu, H. khai nhận đã cưa hạ trái phép 13 cây thông để chiếm đất.

Hiện Công an TP. Đà Lạt đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phá rừng của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.