Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thuế thu nhập tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ

(Dân sinh)- Câu chuyện đội tuyển bóng đá nữ phải nộp thuế từ số tiền thưởng nhận được khi đoạt vé vào chung kết World Cup đang khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Tạm tính đến chiều 10/2, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận 23,155 tỷ đồng. Theo quy định, HLV Mai Đức CHung sẽ nộp thuế 30%, phần còn lại của cả đội sẽ chịu thuế 10%.

  Đó là quy định và việc khấu trừ thuế này nhìn dưới góc độ luật thì không sai. Nhưng nếu nhìn vào những cống hiến và hy sinh của đội ngũ HLV và cầu thủ thì nhiều người không khỏi cảm thấy xót xa. Thực tế, đời sống của hầu hết cầu thủ đều rất khó khăn. Bình thường, họ chỉ nhận lương 5 triệu đồng/tháng. Để có tiền chi phí cho cuộc sống, để nuôi dưỡng niềm đam mê sân cỏ, họ phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Câu chuyện về hai nữ tuyển thủ nổi tiếng thế hệ trước phải sống nhờ vào xe bánh mì bán dạo vẫn còn tươi mới...

Thuế thu nhập tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ.(Ảnh minh họa) - nguồn internet

Thuế thu nhập tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ.(Ảnh minh họa) - nguồn internet

  Họ đã phải hy sinh rất nhiều. Ngay các tuyển thủ nữ vừa đoạt vé dự World Cup, họ đã phải chống chọi với Covid-19 trong suốt thời gian dài ngay trước thềm giải đấu. Họ phải cố gắng làm mọi cách để... chóng khỏi bệnh, với mục đích kịp thi đấu, để có thể cống hiến cho Tổ quốc. Những hy sinh ấy không tiền bạc nào đo đếm được.

  Vì vậy, họ được thưởng với khoản tiền lên đến hàng chục tỷ đồng là hoàn toàn xứng đáng. Mọi người đều hy vọng khoản tiền thưởng ấy sẽ phần nào bù đắp cho những vất vả, hy sinh mà "các cô gái kim cương", "HLV kim cương" đã trải qua suốt nhiều tháng năm dài.

  Nhưng theo quy định, họ sẽ bị khấu trừ một khoản tiền không nhỏ để đóng thuế thu nhập cá nhân. Tất cả xuất phát từ sự bất hợp lý của chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành. Theo quy định, mức thuế suất với người nộp thuế là 11 triệu đồng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập để chịu thuế này từ lâu đã được phân tích là không phù hợp với mặt bằng giá cả nhiều năm nay nhưng vẫn được duy trì. Không ít người đã phải nhịn ăn, nhịn tiêu để đóng thuế; không ít hộ gánh thêm người thất nghiệp, chất lượng bữa ăn hằng ngày giảm xuống rõ rệt nhưng thuế thu nhập cá nhân vẫn phải đóng không thiếu một đồng.

  Quan trọng hơn là đang có sự thiếu công bằng giữa các đối tượng nộp thuế, trong đó người làm công ăn lương thiệt thòi hơn cả, bao gồm cả các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nhiều chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trong đó có gói hỗ trợ "lớn nhất lịch sử" cũng dành hàng trăm ngàn tỷ đồng cho các đối tượng này, trong khi người làm công ăn lương lại chưa được đề xuất chính sách hỗ trợ nào.

  Đóng thuế là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể. Nhưng nên chăng Nhà nước cũng tính toán lại, bởi thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là ngành nghề rất đặc thù. Mức trừ thuế rất cao như quy định hiện hành sẽ khiến đội tuyển nữ Việt Nam bị thiệt thòi khá nhiều trong khi sự cống hiến, hy sinh của HLV Mai Đức Chung và “các cô gái kim cương" thì ai cũng rõ.

  Nếu có một ngoại lệ cho HLV Mai Đức Chung cùng “các cô gái kim cương", hẳn mọi người sẽ đều ủng hộ...