Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thưởng nóng chuyên án bắt giữ các đối tượng tàng trữ gần 5kg ma tuý tại Huế

Sáng 18/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án 1122T để đấu tranh, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán gần 5kg ma tuý, thu giữ 1 khẩu súng cùng 40 viên đạn và 2 cây dao.

Cụ thể, như báo Dâ sinh đã đưa tin, vào lúc 15h ngày 16/12, tại đầu kiệt 212 Bùi Thị Xuân (Phường Đúc, TP Huế), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vui (SN 1999, ở tại số 6 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, TP Huế), đang tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn 430g.

Lực lượng Công an tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, ở tại 2/2/212 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế; tên gọi khác: Cu Mi); Nguyễn Thị Dung (SN 1995, ở tại 57 Hồ Thừa, phường Hương Hồ, TP Huế) và nhà cậu ruột của Tuấn ở tổ 11 phường Thủy Xuân, TP Huế. 

Tại các điểm khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm 30.446 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32kg ketamine, 63 viên thuốc lắc. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần 5kg. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao. 

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu các đối tượng khai nhận: toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng Tuấn mua từ Lao Bảo (Quảng Trị) đưa về Huế để bán. Các đối tượng Vui, Dung là những người giúp sức, trong đó Dung cất giữ ma túy và còn Vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời. 

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối tượng Tuấn đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù vào ngày 27/1/2022 nhưng tiếp tục tái phạm. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Tuấn là đối tượng có lịch sử bản thân rất phức tạp.

Ngay từ đầu tháng 9/2022, phát hiện Tuấn có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển ma tuý, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lập chuyên án, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của y và các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do Tuấn là đối tượng xảo quyệt, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi đối phó.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ban chuyên án đã nắm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng ra quân đồng loạt truy bắt, khám xét các địa điểm liên quan. Theo Đại tá Sơn, dù tang số của vụ án là tương đối lớn, nhưng đây là một “ổ” ma tuý mới nổi tại Huế và đã được đưa cơ quan công an theo dõi, đấu tranh ngay từ đầu.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, đơn vị luôn quán triệt nhất quán các chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh trong công tác đấu tranh, triệt xoá các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Phương châm của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là đấu tranh không khoan nhượng, bắt triệt để các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý dù là chuyên án với số lượng lớn hay nhỏ. 

Thưởng nóng ban chuyên án

Thưởng nóng ban chuyên án

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và đánh giá cao công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn; đồng thời biểu dương, khen ngợi các thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, biểu dương ban chuyên án và các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá chuyên án 1122T. Kết quả phá thành công chuyên án, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy trên địa bàn, hạn chế phát sinh, lây lan người sử dụng, nghiện nghiện, tạo môi trường an ninh, an toàn, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã “thưởng nóng” 20 triệu đồng cho ban chuyên án 1122T và trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.