Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quà tết cho người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Thái Bình

Sáng ngày 2/1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình trao tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" cho huyện Tiền Hải, Kiến Xương và huyện Thái Thụy.

Dự buổi lễ trao, tặng quà có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng đã ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân tỉnh Thái Bình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời đánh giá cao việc thực hiện các chế độ chính sách đối với Người có công, đối tượng chính sách của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư -Trần Quốc Vượng trao quà tết cho người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Thái Bình - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Bình.

Cũng tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao 150 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và 1 phần quà cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học thuộc các huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương; trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư -Trần Quốc Vượng trao quà tết cho người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Thái Bình - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, Người có công của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Đồng thời ông cũng cho biết: Những năm qua bằng nhiều hoạt động thiết thực, hàng năm vào các dịp lễ tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, Người có công, đối tượng nhiễm chất độc hóa học, người nghèo đầy đủ, chu đáo.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định của Đảng, Nhà nước, viêc huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ, động viên hộ nghèo, gia đình chính sách luôn được tỉnh chú trọng, nhờ đó cuộc sống của Người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo ngày một tốt hơn. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư -Trần Quốc Vượng trao quà tết cho người nghèo và nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Thái Bình - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành tặng quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Bí thư cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để có điều kiện tốt hơn chăm lo cho nhân dân và đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và đảm bảo an sinh – xã hội.