Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: 70 người có công ra thăm Thủ đô Hà Nội

(Dân sinh) - Ngày 6/11, tại Nhà khách Tiền Giang, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã tiễn 70 người có công lên đường thăm Thủ đô Hà Nội.

Đến dự có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh. 

Đoàn đến thăm Thủ đô Hà Nội lần này gồm 70 người có công thuộc 3 huyện, thành thị gồm: TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Tây. Trong số 70 người được tham quan lần này gồm: thương binh: 31, bệnh binh: 12, tù đày 15 người, tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học là 6 người; thương binh và tù đày 5 người; bệnh binh và tù đày: 1 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Nguyễn Thành Diệu tặng quà cho người có công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Nguyễn Thành Diệu tặng quà cho người có công.

Ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (Trưởng đoàn) cho biết, chuyến đi kéo dài trong 6 ngày từ 6-11/11, đoàn sẽ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm cơ quan Trung ương như Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng; thăm khu di tích Đá Chông (K84) nơi lưu giữ và bảo quản thi hài Bác trong cuộc kháng chiến ác liệt; tham quan danh lam thắng cảnh một số tỉnh phía Bắc như: Quảng Ninh, Hải Phòng,….

Phát biểu tại buổi tiễn đoàn, ông Nguyễn Thành Diệu đã thăm hỏi và chúc sức khỏe các thành viên của đoàn, tặng quà của UBND tỉnh cho tất cả thành viên (1 triệu đồng/người)…và chúc đoàn có chuyến đi đầy ý nghĩa. 

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - Phan Thanh Vân tặng quà cho người có công.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - Phan Thanh Vân tặng quà cho người có công.

Được biết, đây là chuyến đi thăm Thủ đô Hà Nội thứ 3 trong năm 2022 tỉnh Tiền Giang tổ chức cho người có công. Toàn bộ kinh phí do ngân sách tỉnh tài trợ.

Việc làm ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với người có công, phát huy tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Đoàn người có công xuất phát đi thăm Thủ đô.

Đoàn người có công xuất phát đi thăm Thủ đô.