Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang có hơn 123 ngàn người có công được ghi nhận và tôn vinh

( Dân sinh) - Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm việc triển khai thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Theo ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, những năm qua, ngành Lao động - Thương binh và xã hội cùng chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ thường xuyên và kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công. Cụ thể, các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội vận động các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân chung tay giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng.

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang vửa tổ chức Đoàn đưa 70 đại biểu là người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang viếng Lăng Bác và tham quan thủ đô Hà Nội. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu dự Lễ tiễn đoàn. Tham gia Đoàn lần này, có các đại biểu là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị giặc bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Thời gian tham quan 5 ngày, Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Nhà sàn và ao cá Bác Hồ, Khu di tích K9 - Đá chông và tham quan một số thắng cảnh như Vịnh Hạ Long, hòn Cô Đơn, hòn Con Rùa…

Tham gia Đoàn lần này, có các đại biểu là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị giặc bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Tham gia Đoàn lần này, có các đại biểu là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị giặc bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Phát biểu tại buổi tiễn, đồng chí Nguyễn Thành Diệu chúc các thành viên trong Đoàn nhiều sức khỏe và có chuyến tham quan thú vị ở thủ đô, đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp… Ngoài việc đảm bảo toàn bộ chi phí của chuyến đi, dịp này UBND tỉnh đã tặng mỗi người có công tham gia Đoàn phần quà 1 triệu đồng. Đây là đợt thứ 3 trong năm 2022, Tiền Giang tổ chức đưa người có công tham quan miền Bắc.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch, thực hiện 3 đợt, đưa 210 người có công, mỗi đợt 70 người có công với cách mạng đi viếng Lăng Bác và tham quan thủ đô Hà Nội.

Đoàn Người có công tỉnh Tiền Giang chụp hình lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Người có công tỉnh Tiền Giang chụp hình lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Lao động-Thương binh & Xã hội đã tặng quà Chủ tịch nước cho 38.194 người có công với cách mạng với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng; phát tiền trợ cấp của tỉnh cho 69.460 người với số tiền 27,1 tỷ đồng. Địa phương đã thực hiện điều dưỡng tại gia đình cho 4.686 người có công với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng; điều dưỡng tập trung 6 đợt với số lượng 412 người có công với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Theo thống kê, đơn vị đã phê duyệt Quyết định điều dưỡng ở 11/11 huyện với số lượng là 4.876 người cùng số tiền là hơn 7,9 tỷ đồng và tổ chức đưa 74 người có công đi điều dưỡng 2 đợt tại Đoàn An dưỡng 198 Đà Lạt (Bộ Quốc phòng), Trung tâm điều dưỡng Người có công Khánh Hòa…

Theo ông Phan Thanh Vân, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang luôn nỗ lực, phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng. Phát huy những kết quả đạt được, đơn vị sẽ duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định; giải quyết kịp thời, chính xác, tránh gây phiền hà, thiệt thòi cho đối tượng.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia, tỉnh Tiền Giang có hơn 123 ngàn người có công được ghi nhận và tôn vinh; trong đó: có 35.498 liệt sĩ, 7.306 thương binh, 2.150 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 51 Anh hùng lực lượng vũ trang, 5.980 Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều đối tượng có công khác.