Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Gần 52 tỷ đồng cho công tác khuyến học

(Dân sinh) - Trong năm 2022, Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang đã vận động các đơn vị, cá nhân gồm tiền và hiện vật trị giá 51 tỷ 812 triệu đồng để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2022, Hội khuyến học các cấp đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh triển khai ban hành Kế hoạch 230/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Kế hoạch 248/KH-UBND thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp hội phối hợp tốt và nhận được sự hỗ trợ tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động nguồn kinh phí, kịp thời phát hiện, xét chọn cấp phát học bổng, xây mái ấm khuyến học, trợ cấp đột xuất cho học sinh, sinh viên đặc biệt khó khăn, mồ côi, khuyết tật.

Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền tặng cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền tặng cờ thi đua cho Hội khuyến học tỉnh.

Phát động thực hiện “Tháng khuyến học”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và “Ngày Khuyến học Việt Nam” năm 2022. Vận động các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài nước trực tiếp hỗ trợ cho sinh viên, học sinh đặc biệt khó khăn thông qua các chương trình: Chương trình học bổng “Nâng bước đến trường”; “Học bổng Vi em hiếu học” của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; “Học bổng ADAPT của tổ chức Vòng tay Thái Bình; Học bổng Quỹ Thiện tâm của tập đoàn Vingroup, Học bổng “Lương Ngọc Kim”, Học bổng “Công ty CP Thủy sản Sông Tiền”.  

Phối hợp với các Hội, Đoàn thể tổ chức chương trình học bổng “Tiếp sức trẻ mồ côi, khuyết tật đến trường năm học 2022-2023”, “Tiếp sức đến trường” trao xe đạp, học bổng và dụng cụ học tập; Quỹ học bổng CEP “Tiếp sức đến trường cho Tân sinh viên… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu tặng bằng khen cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu tặng bằng khen cho các cá nhân.

Đặc biệt năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh, để các em không bỏ học giữa chừng, Hội vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí vận động gồm tiền và hiện vật năm 2022 trị giá 51 tỷ 812 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội đã phối hợp thực hiện các chương trình học bổng phát sóng thường xuyên trên Đài Phát thanh và truyền hình lan tỏa trong cộng đồng.

Với những thành tích trên, Hội Khuyến học tỉnh được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc; Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 16 tập thể và 12 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân.