Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Hỗ trợ 285.700 đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(Dân sinh) - Tỉnh Tiền Giang đã kịp thời hỗ trợ cho 285.700 đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 650 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động, đưa 147 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Sở đã tiếp nhận và phân bổ 3.000 tấn gạo cho hơn 200.000 người, tặng quà 58 trẻ em mồ côi (1 triệu đồng/em), 349 gia đình có người tử vong do Covid-19 (2 triệu đồng/hộ).

Toàn tỉnh còn 7.455 hộ nghèo, có 1.998 hộ thoát nghèo, phát sinh 20 hộ. Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận chính sách tốt. Tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho 285.700 đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 650 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được 12.5 tỷ đồng, hỗ trợ cho 3.367 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thăm và tặng quà cho 97 trẻ em đang ở khu cách ly trị giá hơn 29 triệu đồng; tặng 1.000 phần quà trung thu cho trẻ em khu cách ly; tặng quà cho 40 trẻ em mồ côi do dịch bệnh; hỗ trợ 42 trẻ em đồng bào người Chăm,...

Cán bộ địa phương tỉnh Tiền Giang đến từng nhà trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Cán bộ địa phương tỉnh Tiền Giang đến từng nhà trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Năm 2022, tỉnh quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu gồm: giải quyết việc làm cho 12.000 lao động, trong đó đưa 200 lao động làm việc tại nước ngoài; giảm tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 3%; tuyển sinh đào tạo khoảng 11.570 người; tỷ lệ lao động đào tạo đạt 52.5%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2012-2025) giảm 0.2%.

Quan tâm hơn nữa đến trẻ em; hỗ trợ kịp thời trẻ em bị bạo hành, trẻ em mồ côi, khuyết tật, phụ nữ đơn thân; Giải quyết các hồ sơ về người có công phát sinh; Phấn đấu vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa khoảng 10 tỷ đồng/năm; Phối hợp Sở Tài chính, chi hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người có công.