Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Học sinh mầm non và tiểu học đến trường học trực tiếp

(Dân sinh) - Sau khi bậc THPT, THCS đã đến trường học trực tiếp, sáng ngày 21/2 tại Tiền Giang, trẻ 5 tuổi bậc học mầm non (lớp lá), học sinh tiểu học đã trở lại trường để học trực tiếp.

Học sinh học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Để chuẩn bị đón học sinh ngoài việc dọn dẹp, sửa chữa, trang trí lại các phòng học, tại các điểm trường đã có những chuẩn bị khác nhau để tạo không khí vui tươi cho các em. Ngoài băng rôn, hoa, bong bóng trang trí, một số trường các cô còn mặc trang phục nhân vật họa hình vui nhộn để đón các em.

Trường mầm non trang trí băng rôn, hoa, bong bóng, nước rửa tay sát khuẩn,... để đón các em trở lại trường.

Trường mầm non trang trí băng rôn, hoa, bong bóng, nước rửa tay sát khuẩn,... để đón các em trở lại trường.

Do ngày đầu tiên các em đến trường, để học sinh nhận diện được giáo viên, trên nhóm zalo của lớp, giáo viên ngoài việc đưa hình ảnh của mình, thầy cô còn nói rõ thêm trang phục sẽ mặc...

Sau hơn 5 tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới, học sinh tiểu học, trẻ mầm non của Tiền Giang mới được đến trường học trực tiếp. Nhiều em còn bỡ ngỡ, oà khóc nức nở khi rời xa vòng tay cha mẹ. Có em khi hỏi lớp học cũng còn lúng túng. Các em được thầy cô dẫn đến từng phòng học, hướng dẫn chỗ ngồi.

Trong tuần đầu, học sinh sẽ được làm quen với nề nếp, tác phong tại trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Giáo viên sẽ dành thời gian làm quen, ôn tập lại kiến thức trong thời gian học trực tuyến.

Empty
Các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được các cô giáo dẫn vào lớp học.

Các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được các cô giáo dẫn vào lớp học.

Chị Lê Thị Kiều Liên, phụ huynh học sinh Nguyễn Thiên Phúc, lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi TP Mỹ Tho cho biết, lần đầu con đến trường nên chị cũng lo lắng, sợ con chưa quen. Tuy nhiên nhìn con trai tự tin đi vào lớp, chị cũng yên tâm. Dịch bệnh đã được kiếm soát khá tốt, nên đến trường học vẫn tốt hơn học trực tuyến.

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cho biết, tình hình học ngày đầu tiên của bậc học mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh rất tốt. Tỉ lệ một số nơi tương đối cao. Tại Trường Tiểu học Trung An (TP Mỹ Tho) là trên 98%.

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra công tác dạy học tại Trường Tiểu học Thạnh Phú.

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra công tác dạy học tại Trường Tiểu học Thạnh Phú.

"Sau thời gian trở lại học tiếp của 2 cấp học THPT và THCS thì các trường đã có sự chủ động và xây dựng các kế hoạch phù hợp đảm bảo công tác dạy và học gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Nhìn chung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được các nhà trường quan tâm, thực hiện tốt, hiệu quả. Điều này giúp phụ huynh yên tâm cho con em trở lại trường", ông Trí chia sẻ.