Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tièn Giang khánh thành cầu dân sinh Giữa Rạch Lòng Ao

(Dân sinh) - Ngày 17/7 tại ấp Lương Tín, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, UBND xã Mỹ Lương phối hợp cùng quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ chi nhánh phía Nam tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Giữa Rạch Lòng Ao.

Thực hiện lễ cắt băng khánh thành cầu.

Thực hiện lễ cắt băng khánh thành cầu.

Cầu Giữa Rạch Lòng Ao có dài 36 m, ngang 3.5 m, tải trọng 3.5 tấn bằng bê tông, cốt thép vĩnh cửu. Cầu do bà Nguyễn Thị Kim Loan (Chi Hội trưởng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ chi nhánh phía Nam) và bà Mai Đặng Mỹ Hiền (ấp Lương Nhơn) kết nối, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Tổng kinh phí xây cầu là 270 triệu đồng. Cầu được khởi công ngày 20/5/2021 và hoàn thành ngày 17/7/2021 do đội xây cầu thiện nguyện Tám Thanh (Phật giáo Hòa Hảo) thi công, người dân cùng chính quyền địa phương đóng góp ngày công. 

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ khánh thành cầu, Ban tổ chức đã trao 20 xe đạp (trị giá 1.6 triệu đồng/xe) và tặng 100 phần quà (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho các em học sinh và bà con lao động nghèo của xã.