Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật

(Dân sinh) - Ngày 1/12, tại Trung tâm Công tác xã hội (Sở LĐ-TB&XH) Tiền Giang đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2022).

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (gọi tắt là Trung tâm) cùng gần 200 đại biểu là công chức, viên chức, bệnh nhân và người khuyết tật đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp và vui tươi, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 và tham gia các hội thi: Cờ tướng, Đua xe lăn, Chuyền bóng cùng các tiết mục văn nghệ do người khuyết tật biểu diễn.

Thí sinh biểu diễn tiết mục văn nghệ.

Thí sinh biểu diễn tiết mục văn nghệ.

Sau gần 2 giờ tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích cho các nội dung thi.

Được biết, buổi họp mặt nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật được tham gia các hoạt động giải trí, giao lưu…Qua đó, giúp người khuyết tật được cải thiện sức khỏe, tinh thần, thêm gắn kết các thành viên trong Trung tâm…Toàn bộ kinh phi cho buổi họp mặt do các nhà hảo tâm tài trợ.

Các đội đua xe lăn.

Các đội đua xe lăn.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm thường tổ chức các hoạt động tập thể nhằm nâng cao sức khỏe cho các đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây. Hàng năm, các đối tượng đều được khám sức khỏe toàn diện, cải thiện chế độ ăn uống, sinh hoạt…giúp họ có những ngày sống thật vui và ý nghĩa tại nơi này.

Các đội thi đấu cờ tướng.

Các đội thi đấu cờ tướng.

Các đội tổ chức trò chơi chuyền bóng.

Các đội tổ chức trò chơi chuyền bóng.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và đại diện tập thể.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và đại diện tập thể.