Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Tập huấn chăm sóc sức khỏe tình dục và thai sản cho người khiếm thính

(Dân sinh) - Ngày 20/3, tại Trung tâm hỗ trợ và giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang, Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Nắng Mới (gọi tắt là Nắng Mới SLIS) TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) và Câu lạc bộ (CLB) người Điếc tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi Tập huấn chăm sóc sức khỏe tình dục và thai sản cho người khiếm thính.

Có hơn 40 người khiếm thính, nghe kém tại Tiền Giang tham dự buổi tập huấn trực tiếp và trực tuyến. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe BS Trần Thanh Thiên Trúc và ThS, BS Lê Kiều Chinh (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) trình bày và hướng dẫn các nội dung: Tìm hiểu cơ quan sinh dục nam và nữ; Tình dục không an toàn và hệ quả, cách phòng chống bệnh lây lan qua đường tình dục; Tìm hiểu các hoạt động của thai kỳ; Vai trò và trách nhiệm của người chồng trong quá trình của thai kỳ.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo đó, buổi tập huấn diễn ra rất hào hứng, nhờ sự hỗ trợ của các thành viên Nắng Mới SLIS, người khiếm thính và nghe kém ở Tiền Giang được tìm hiểu các nội dung trên qua nhiều hình thức: hỏi đáp, trả lời trắc nghiệm kiến thức; thực hành; thảo luận, giải đáp các tình huống; tham gia trò chơi trực tuyến…

Theo thầy Nguyễn Khắc Phục, Giáo viên Trường Khuyết tật Nhân Ái, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB người điếc Tiền Giang cho biết: buổi tập huấn giúp người điếc và nghe kém ở Tiền Giang có thêm những kiến thức về sức khỏe tình dục và thai sản. Qua đó, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, biết cách phòng tránh bệnh qua đường tình dục, có ý thức bảo vệ bản than,…

Sau buổi tập huấn, người khiếm thính ở Tiền Giang đã “đặt hàng” cho đợt tập huấn tiếp theo về các vấn đề: thừa kế tài sản, công việc cho người điếc, cách quản lý tài chính…

Người khiếm thính trả lời kiến thức trắc nghiệm bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Người khiếm thính trả lời kiến thức trắc nghiệm bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Được biết, Dự án “Tập huấn Sức khỏe tình dục và thai sản cho cộng đồng người điếc và nghe kém” được triển khai trực tuyến từ tháng 7/2021 thu hút gần 300 người tham gia.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, Dự án được đang được triển khai và thực hiện ở 3 tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang và Cà Mau.

Dự án do Nắng Mới SLIS vận động Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tài trợ.

Nắng Mới SLIS cũng là tổ chức phi lợi nhuận, giúp cộng đồng người khiếm thính và nghe kém có thể tiếp cận, hòa nhập thông qua hoạt động phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đồng thời triển khai các dự án nhằm góp phần nâng cao năng lực, phát triển cộng đồng người khiếm thính/nghe kém ở Việt Nam.