Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

(Dân sinh) - Ngày 12/11, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Hội thi đã thu hút sự tham gia của 9 đội đến từ các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Các đội tham gia 3 phần thi: Trắc nghiệm kiến thức; Xử lý tình huống và Tiểu phẩm.

Theo đó, phần thi trắc nghiệm, thành viên mỗi đội tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm; phần thi Xử lý tình huống, mỗi đội bốc thăm trả lời các tình huống mà Ban tổ chức đưa ra bảo đảm tính đúng đắn, cơ sở luật pháp của tình huống… Phần thi Tiểu phẩm, các đội có 10 đến 15 phút biểu diễn tiểu phẩm tự biên nội dung liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tiền Giang: Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới - Ảnh 1.

Đội thi phần thi ứng xử tình huống.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng (3 giải phụ cho mỗi phần thi có điểm cao nhất, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích).

Đội Công an tỉnh đoạt giải Nhất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải Nhì, Sở Kế hoạch và Đầu tư đoạt giải Ba.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Lý Văn Cẩm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang mong muốn các đơn vị sẽ vận dụng kiến thức về bình đẳng giới trong công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt việc bình đẳng và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.