Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Tổ chức ngày hội đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Dân sinh) - Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang (Sở LĐ-TB&XH) vừa tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đến dự có ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn, hội; Phòng LĐ-TB&XH 11 huyện, thành thị; 12 doanh nghiệp có giấy phép tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài và hơn 400 học sinh, sinh viên, phụ huynh, người lao động. 

Tại ngày hội, đại biểu được xem phóng sự về thị trường lao động hiện nay ở tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm tại các thị trường lao động ngoài nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Thông tin về chính sách hỗ trợ từ tỉnh Tiền Giang…

Ngoài ra, các công ty tư vấn dịch vụ việc làm giới thiệu về một số ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng; thời gian đào tạo, thu nhập, điều kiện sống và làm việc ở nước ngoài…

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động tại ngày hội.

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động tại ngày hội.

Theo đó, các ngành nghề đang cần nhu cầu cao là hộ lý, điều dưỡng, chế biến thực phẩm, lắp ráp điện tử, xây dựng, may mặc… Khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động không chỉ kiếm thu nhập cho gia đình từ 29 - 34 triệu đồng/tháng sau khi trừ các khoảng bảo hiểm, chi phí thuê nhà… mà còn phải xem đó là cơ hội để trải nghiệm, tiếp thu văn hóa, học tập công nghệ, tích lũy kiến thức, rèn tác phong công nghiệp để sau này trở về nước tiếp thu lập thân, lập nghiệp; bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 13/7/2018, Tiền Giang hỗ trợ vay tín chấp 100% cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngày hội mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển nguồn nhân lực lao động với tay nghề cao, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà. 

Theo bà Nguyễn Thị Dân Quyền, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang, trong năm 2022 (tính đến tháng 11), Tiền Giang đã đưa 420 người lao động làm việc ở nước ngoài, đa số là ở Nhật Bản, đạt 210% so với kế hoạch. Cạnh đó, hơn 19.500 người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp, đến trung tâm nhờ hỗ trợ việc làm.