Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang trao tặng 2 Mái ấm công đoàn

(Dân sinh) - Trong 2 ngày 31/5 và 1/6, Công đoàn giáo dục tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bàn giao 2 Mái ấm công đoàn tại 2 huyện Chợ Gạo và Châu Thành.

Mái ấm công đoàn thứ nhất được trao cho thầy Võ Trần Bình là giáo viên Trường THPT Thủ Khoa Huân (huyện Chợ Gạo) có diện tích 70m2, nền xi măng, cột bê tông, mái lợp tôn trị giá 120 triệu đồng.

Cô Phan Thị Oanh, Trường THPT Vĩnh Kim (Châu Thành) nhận Mái ấm công đoàn thứ 2 có diện tích 60m2, nền xi măng, mái lợp tôn, vách gạch trị giá 90 triệu đồng.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang - Lưu Nhơn Đức trao quyết định cho thầy Võ Trần Bình.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang - Lưu Nhơn Đức trao quyết định cho thầy Võ Trần Bình.

Mỗi mái ấm được hỗ trợ 43 triệu đồng, trong đó: 40 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, 3 triệu đồng từ nguồn tương trợ ngành giáo dục. Số tiền còn lại do các nhà hảo tâm, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đóng góp. Ngoài nhận mái ấm, mỗi công đoàn viên còn nhận nhiều quà tặng có ý nghĩa từ công đoàn giáo dục.

Được biết, cô Oanh và thầy đều có thu nhập thấp (cô Oanh 3,4 triệu/tháng; thầy Bình khoảng 5,2 triệu/tháng). Hoàn cảnh rất khó khăn của thầy Bình và cô Oanh đã được Công đoàn giáo dục tỉnh xác minh.

Cô Phan Thị Oanh nhận Mái ấm Công đoàn.

Cô Phan Thị Oanh nhận Mái ấm Công đoàn.

Phát biểu tại chương trình, ông Lưu Nhơn Đức - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang mong các công đoàn viên được nhận Mái ấm công đoàn nỗ lực vươn lên, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội. Công đoàn cơ sở của 2 trường cần tìm nguồn hỗ trợ để cô Oanh và thầy Bình vượt qua khó khăn…