Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Trao tặng quà và hỗ trợ xây nhà cho các nạn nhân chất độc da cam

(Dân sinh) - Trong năm 2021, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (CĐDC) Tiền Giang đã trao tặng hơn 34,000 suất quà cho hội viên; tặng 400.000 thùng chứa nước ngọt; Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí: 1.148 lượt; Xây dựng 29 căn nhà, 1 cây cầu; Hỗ trợ vốn sản xuất; Trao học bổng cho con nạn nhân; tặng 45 xe lăn, xe lắc, xe điện.

Sáng ngày 12/1, tại Nhà văn hóa TP Mỹ Tho, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (CĐDC) Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2016-2021) và Tổng kết hoạt động Hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự có ông Lê Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC của 11 huyện, thành, thị.

Trong năm qua, dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tiền Giang đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống tham nhũng) phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống tham nhũng) phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, công tác củng cố, nâng chất tổ chức Hội các cấp đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh hiện có 11 hội cấp huyện, 162 hội cấp xã, 764 chi hội ở ấp, khu phố tăng 54 chi hội.

Trong năm 2021 đã phát triển 387 hội viên mới (đạt 154,8 % theo kế hoạch) nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 11.873 người. Công tác chăm lo cho nạn nhân CĐDC được đặc biệt chú trọng.

Hội các cấp đã vận động nguồn lực và tổ chức tặng quà cho nạn nhân được thực hiện thường xuyên. Năm qua, Hội các cấp đã vận động với số tiền và hiện vật trị giá hơn 15.5 tỉ đồng (chỉ tiêu là 7 tỉ, đạt tỉ lệ 222,7 % vượt 8,588 tỉ đồng).

Từ nguồn vận động, Hội các cấp đã thực hiện các công việc như: tặng hơn 34.000 suất quà Tết, lễ cho Hội viên; tặng 400 thùng phuy chứa nước ngọt; Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí: 1.148 lượt; Xây dựng 29 căn nhà, 01 cây cầu; Hỗ trợ vốn sản xuất; Trao học bổng cho con nạn nhân; tặng 45 xe lăn, xe lắc, xe điện…

DaCam2
Ông Lê Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Ông Lê Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Ngoài việc chăm sóc nạn nhân bằng nguồn vận động xã hội, nạn nhân chất độc da cam Tiền Giang còn được tỉnh thực hiện rất tốt việc trợ cấp từ ngân sách Nhà nước theo qui định hiện hành.

Toàn tỉnh có 11.370 nạn nhân hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, đạt tỷ lệ 93,7% so tổng số nạn nhân. Trong đó có 1.526 nạn nhân hưởng trợ cấp theo chế độ người có công (F0: 1.107; F1: 396; F2: 23); 9.844 nạn nhân hưởng theo chế độ bảo trợ xã hội. Số chưa được hưởng do chưa đủ điều kiện về mất sức lao động trên 61% đối với dân và chưa đủ hồ sơ đối với người có công.

Hưởng ứng chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2021” của Trung ương Hội: toàn tỉnh đã nhắn được 200 tin với số tiền là 4.000.000 đồng. Việc thực hiện công tác kiểm tra Hội đúng theo kế hoạch, đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố và phát triển tổ chức Hội, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc nhất là công tác tài chính. Công tác tham mưu với lãnh đạo và sự phối hợp với các ngành liên quan đạt nhiều kết quả.

Đặc biệt là việc giải quyết tiền công đối với Hội nhận nhiệm vụ Nhà nước từ ngân sách, việc trợ cấp thường xuyên cho cháu người hoạt động kháng chiến, UBND các cấp hỗ trợ kinh phí tặng quà nạn nhân.

Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” được duy trì thường xuyên trong các tổ chức Hội. Từ đầu năm Tỉnh hội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua theo 2 Cụm (phía Tây gồm 6 huyện, thành, thị và phía Đông gồm 5 huyện, thị); từng huyện cũng tổ chức thi đua với Cụm xã…

Trong năm 2022, Hội các cấp phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Phấn đấu vận động từ 7 tỷ đồng trở lên để hỗ trợ nạn nhân. Công tác thăm hỏi, giúp đỡ nạn nhân hướng tới tính bền vững, tạo điều kiện để nạn nhân vươn lên,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội các cấp.Dịp này, Hội nghị đã biểu dương những điển hình tiến tiến trong 5 năm (2016-2021); trao 5 bằng khen của Trung ương Hội (4 tập thể và 1 cá nhân); tặng bằng khen của UBND tỉnh (14 tập thể, 13 cá nhân); Tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (8 tập thể, 24 cá nhân)…