Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Vận động gần 17 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi

(Dân sinh) - Năm 2019, thông qua nhiều hình thức, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã quyên góp số tiền gần 17 tỷ đồng, tạo điều kiện bảo trợ cho 903.470 lượt bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Với số tiền vận động được, sẽ dùng để phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 983 ca bệnh nhân, phẫu thuật tim cho 10 bệnh nhân, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ trị bệnh cho 47.513 lượt người, tặng 145 xe lăn, 21 xe lắc, 40 xe đạp. Vận động xây mới và sửa chữa 31 căn nhà, trao tặng 1.553 suất học bổng, thăm hỏi, tặng quà cho 10.982 lượt bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ; hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nghèo... 841.844 suất và nhiều hoạt động hỗ trợ khác.

Tiền Giang: Vận động gần 17 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Nhiệm kỳ qua (2009 - 2014), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang đã vận động được trên 55,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, Hội đã hỗ trợ mổ tim cho 475 bệnh nhân, tặng 1.505 xe lăn, 52 xe lắc, mổ đục thủy tinh thể cho 1.271 bệnh nhân, trao gần 1.100 suất học bổng cho học sinh mồ côi nghèo, khuyết tật trên địa bàn... cùng nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo khác.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng 9 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam" và tặng 8 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế, Hội Bảo trợ cũng đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội năm 2019.

Năm 2020, tranh thủ sự trợ giúp từ Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, Hội phấn đấu huy động 10 tỷ đồng; trong đó, Hội tập trung tìm kiếm, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có nguồn lực trợ giúp đối tượng yếu thế trong xã hội.