Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Vận động hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác từ thiện xã hội

(Dân sinh) - Bà Lê Thị Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Mỹ Tho cho biết, hàng năm công tác từ thiện xã hội trên toàn tỉnh (gồm 11 huyện, thành, thị) vận động hơn 20 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp bệnh nhân và thân nhân gia đình giảm bớt khó khăn trong điều trị bệnh; học sinh (HS), sinh viên có thêm điều kiện đến trường; gia đình nghèo được cải thiện cuộc sống…Từ đó đã tạo niềm tin cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn TP Mỹ Tho nên các hoạt động thực hiện thuận lợi.

Hội đã thực hiện đầy đủ các chương trình nhân đạo từ thiện theo kế hoạch đã đề ra. Hội đã thực hiện 5 chương trình cùng các hoạt động đầy ý nghĩa với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Cụ thể, chương trình "Bát cơm, bát cháo tình thương" giúp bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm với hơn 3.1 tỷ đồng; Chương trình giúp HS sinh viên nghèo: trao học bổng, trao nhà, tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 360 triệu đồng.

Tiền Giang: Vận động hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác từ thiện xã hội - Ảnh 1.

Tổ san sẻ yêu thương và những bữa ăn ấm lòng bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Tiền Giang.

Hội đã giúp đỡ người cô đơn, người khuyết tật, người già thông qua chương trình Địa chỉ nhân đạo (Đài Truyền hình Tiền Giang), cấp phát gạo hàng tháng cho người nghèo…với kinh phí hơn 1.1 tỷ đồng; Kết hợp cùng các Hội, nhóm khám bệnh từ thiện và hỗ trợ bệnh nhân khó khăn trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 727 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ các hội, trại tham gia ủy lạo hơn 2.6 tỷ đồng.

Ngoài ra Hội còn hỗ trợ áo quan, chuyển xe cứu thương miễn phí với kinh phí hơn 122 triệu đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVNTP Mỹ Tho cho biết, hàng năm công tác từ thiện xã hội trên toàn tỉnh (gồm 11 huyện, thành, thị) vận động hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho đã thực hiện công tác này hơn 11 tỷ đồng. Điều này đã khẳng định uy tín và niềm tin của Hội trong lòng các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Hội. Sự phát triển của Hội Từ thiện Mỹ Tho đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội.

Dịp này, Hội đã trao giấy khen của Ủy ban MTTQVN TP Mỹ Tho cho 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội.