Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiếp cận thị trường lao động theo phương pháp châu Âu

Ngày 11/1/2023, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đăng cai tổ chức thành công chương trình hội thảo và sự kiện truyền thông “Tiếp cận thị trường lao động theo phương pháp Châu Âu” nhằm giúp sinh viên có cái nhìn đầy đủ, cụ thể và có hướng tiếp cận chính xác vào thị trường lao động trong và ngoài nước cũng như giúp những nhà quản lý giáo dục, các giảng viên tìm ra phương pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu quốc tế.

Trong khuôn khổ của hội thảo đã diễn ra chương trình tọa đàm “Từ nhà trường đến doanh nghiệp - Tầm quan trọng của khảo sát thị trường lao động” nhằm giải đáp một số điểm thắc mắc của doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên về ý nghĩa và kết quả thực hiện dự án. Cụ thể, buổi tọa đàm xoay quanh nội dung các chuyên đề: Khảo sát thị trường thực phẩm nông nghiệp (Học viện nông nghiệp Việt Nam); Khảo sát thị trường thực phẩm nông nghiệp (Đại học Hà Nội và Đại học Thái Nguyên); Khảo sát thị trường ICT (Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Công nghiệp Hà Nội).

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ tại hội thảo.

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ tại hội thảo.

Các diễn giả và đại biểu tham dự hội thảo đã cùng thảo luận, giải quyết các thắc mắc về: Phương thức thực hiện khảo sát thị trường lao động tại châu Âu; giải pháp giúp nhà trường cải tiến chất lượng đào tạo và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành mà doanh nghiệp đang cần và tương lai sẽ cần; kết quả khảo sát thị trường lao động theo phương pháp châu Âu được các trường áp dụng thế nào vào trong đào tạo để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; những khó khăn và thuận lợi vướng phải khi làm dự án; đổi mới phương pháp giảng dạy, hoàn thiện chương trình đào tạo; yêu cầu chuẩn đầu ra,  năng lực thích ứng của người lao động mới tốt nghiệp; gắn kết doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp từ góc nhìn của các trường đại học…

Có thể thấy, trước sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội tại các quốc gia, vai trò và vị trí của giáo dục đại học nói chung và các trường đại học nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Các trường đại học không chỉ có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực trình độ cao mà cần phải chủ động, đón đầu những xu thế đổi mới, kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo để từ đó có được những định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đảm bảo sự thích ứng của sinh viên tốt nghiệp với môi trường làm việc thực tế.

Bà Boaretto Anna, ĐH Padova chia sẻ tại hội thảo.

Bà Boaretto Anna, ĐH Padova chia sẻ tại hội thảo.

Phát biểu tại chương trình, TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng sau buổi hội thảo và sự kiện truyền thông ngày hôm nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng như các trường đại học thành viên sẽ tiếp tục tận dụng kết quả của dự án cũng như cập nhật, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu khảo sát để hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu toàn diện không chỉ ở 3 lĩnh vực đang nghiên cứu khảo sát”.

Là trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng, nhiều năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã liên tục cập nhật chương trình đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội. Kết quả khảo sát của dự án LAB-MOVIE đã giúp nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với thị trường lao động hiện nay, giúp doanh nghiệp không mất thời gian và chi phí bồi dưỡng thêm kỹ năng và kiến thức cho nhân sự mới tốt nghiệp, trở thành nền tảng hỗ trợ cho các sinh viên và doanh nghiệp có nguồn lao động chất lượng cao.

Với những chia sẻ của các đại biểu tại hội thảo đã đem lại những thông tin hữu ích cho các cơ sở giáo dục.

Với những chia sẻ của các đại biểu tại hội thảo đã đem lại những thông tin hữu ích cho các cơ sở giáo dục.

Những chia sẻ của các đại biểu tại hội thảo đã đem lại những thông tin hữu ích cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các sinh viên có thể thay đổi nhận thức, rèn luyện bản thân và sẵn sàng thích ứng với thị trường lao động trong bối cảnh quốc tế hóa, hiện đại hóa đất nước.