Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 vừa diễn ra sáng 6/1. Thủ tướng nhấn mạnh, trong lúc chống dịch, cả những thời khắc gian khổ, đau thương, những truyền thống, giá trị tốt đẹp của dân tộc luôn được khơi dậy. Vấn đề đặt ra là làm sao để tiếp tục duy trì, phát huy những điều này ngay cả khi đã hết dịch bệnh.

 

Với tinh thần "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", năm 2021, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT&DL, trong năm qua, các mô hình hoạt động mới như nhà hát online, triển lãm online, tuyên truyền, cổ động qua hình thức online, số hóa tài liệu và phục vụ bạn đọc qua không gian mạng, phát hành phim qua nền tảng số... lần đầu tiên được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, mang đến "Liều vaccine tinh thần" phục vụ, cổ vũ nhân dân cùng nhau đoàn kết, vượt qua đại dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những kết quả ngành VH-TT&DL đã đạt được trong năm vừa qua rất toàn diện, có những dấu ấn nổi bật

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những kết quả ngành VH-TT&DL đã đạt được trong năm vừa qua rất toàn diện, có những dấu ấn nổi bật

Thể thao Việt Nam tiếp tục giành được những thành tích ấn tượng, có ý nghĩa lịch sử tại các đại hội và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới như: Lần đầu tiên trong lịch sử, Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022; VĐV cử tạ khuyết tật Lê Văn Công giành Huy chương Bạc tại Paralympic 2020 Nhật Bản…

Về du lịch, Bộ cũng đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trương, lộ trình đón khách du lịch quốc tế. Chỉ trong hơn 1 tháng thí điểm mở cửa đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine, Việt Nam đã đón 3.500 khách du lịch từ các nước đến Phú Quốc (Kiên Giang).

Khẳng định những kết quả ngành VH-TT&DL đã đạt được trong năm vừa qua rất toàn diện, có những dấu ấn nổi bật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhiều đề án, chiến lược về phát triển văn hóa, gia đình, nghệ thuật, thể thao… được phê duyệt, với sự chuẩn bị từ những năm trước. Bộ VH-TT&DL đã tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá toàn quốc, một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng của ngành cũng như của công tác điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ.

Đáng chú ý, Bộ VHTT&DL đã phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương chặt chẽ, hiệu quả để tổ chức thành công Nhà triển lãm Việt Nam và các hoạt động trong Ngày Quốc gia Việt Nam, Ngày ASEAN tại Triển lãm World Expo (Triển lãm thế giới) 2020 Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) để lại nhiều ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế. Trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, hộ gia đình làm du lịch đã vượt qua rất nhiều khó khăn, với trách nhiệm cao nhất, nỗ lực duy trì hoạt động.

“Bộ VH-TT&DL góp phần vào việc huy động toàn thể người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc. Đội ngũ văn nghệ sĩ vượt qua mọi khó khăn, qua các hoạt động sáng tác, biểu diễn, tiếp tục dấn thân, truyền cảm hứng cho các hoạt động phòng, chống dịch. Nhiều văn nghệ sĩ, không quản nguy cơ bị lây nhiễm, đã đến tận giường bệnh, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly để biểu diễn cho bà con”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhất trí với những định hướng, nhiệm vụ của ngành VH-TT&DL đề ra trong năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý một số điểm trên tinh thần “nghiêm khắc nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại” để khắc phục, sửa chữa, đồng thời xem lại cơ chế, chính sách lâu dài. Nhắc lại câu chuyện bản quyền Quốc ca, bảo tồn di tích ở cơ sở, Phó Thủ tướng cho rằng trong những vấn đề như vậy Bộ VH-TT&DL phải có giải pháp, tiếng nói mạnh mẽ hơn, cách làm bài bản.

Từ những kết quả đầu tiên trong số hoá du lịch, các di sản văn hoá, hiện vật lịch sử, Phó Thủ tướng đề nghị năm 2022, Bộ VHTT&DL có bước tiến thật mạnh mẽ. “Chỉ riêng số hoá các hiện vật trong bảo tàng, di sản gắn đi cùng với những câu chuyện là khối lượng công việc khổng lồ. Tương tự, những tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đã được số hoá phải gắn với những ứng dụng công nghệ hiện đại nhất (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thuyết minh tự động)… Khối lượng công việc rất lớn, phức tạp nhưng phải làm, có như vậy Bộ mới nắm được các nguồn lực, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành”, Phó Thủ tướng nói.

Trong lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng lưu ý phải thực hiện thật tốt các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời rà soát, chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn để mở cửa lại du lịch thực sự an toàn, vững vàng, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nhằm thay đổi cách thức quản lý du lịch. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT&DL tiếp chuẩn bị thật tốt cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) từ các hạng mục, công trình phục vụ cho đến hoạt động thi đấu tập trung vào các môn thể thao Olympic, ASIAN Games, từ đó tạo sân chơi công bằng, sòng phẳng thay vì chỉ lựa chọn những nội dung thế mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, từ những đề án, chiến lược được phê duyệt, ngành VH-TT&DL phải đặt ra những công việc “thật cụ thể, chi tiết, sâu sắc”, khi triển khai thì “chịu khó, quyết liệt, kiên trì”, từ đó truyền đi thông điệp văn hoá của dân tộc, đất nước ra bạn bè quốc tế. Ông mong muốn ngành VH-TT&DL kế thừa thành tích của năm qua, nhiệm kỳ qua, để có bước tiến thật mạnh mẽ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.