Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiêu hủy hàng nghìn kg thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

(Dân sinh) - Ngày 10/10/2020, Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, vừa chủ trì tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường tại bãi rác xã Gào, TP. Pleiku.

Tiêu hủy hàng nghìn kg thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 1.

Ảnh buổi tiêu hủy tang vật vi phạm

Trước đó, Đội quản lý thị trường số 1 và số 12 đã phát hiện bắt giữ và tịch thu 1.324 kg thực phẩm tươi sống (thịt động vật, nội tạng động vật) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn, không có hạn sử dụng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, 1.320 chi tiết là quân trang, quân phục của lực lượng Quân đội nhân Việt Nam mà theo Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định "Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cho, tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Ngoài ra đợt này, cơ quan chức năng còn tiến hành tiêu hủy lần 11.827 chi tiết phụ tùng và 312 chai dầu nhờn giả mạo nhãn hiệu Honda và Yamaha đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tiêu hủy hàng nghìn kg thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 2.

Cục Quản lý thị trường phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Liên quan đến thịt động vật không rõ nguồn gốc tại tỉnh Đắk Lắk: Sáng 10/10, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tổ chức kiểm đếm số hàng hóa, thực phẩm bẩn vừa phát hiện, lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra xe tải 92C-164.95 trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đã phát hiện trên xe tải chở các loại hàng hóa như thịt lợn hôi thối, thuốc tây, phụ tùng xe ô tô…

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế H.Q.V (SN 1978), ngụ tại tỉnh Quảng Nam không xuất trình được chứng từ hóa đơn về những hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa chiếc xe và tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Đến sáng ngày 9/10, tài xế đã cung cấp được một số hóa đơn, chứng từ liên quan. Tuy nhiên đối với 300 kg thịt lợn bốc mùi thì tài xế không cung cấp được, số thịt lợn nói trên được nhận chở từ tỉnh Quảng Nam vào tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ.