Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tìm thấy thi thể 2 cậu cháu bị lũ cuốn trôi ở Thừa Thiên Huế

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cậu cháu bị nước lũ cuốn trôi, mất tích ở thị trấn Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể các nạn nhân bị mất tích do mưa lũ tại thị trấn Phú Lộc

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể các nạn nhân bị mất tích do mưa lũ tại thị trấn Phú Lộc

Sáng 4/12, ông Trần Văn Nam - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cậu cháu bị mất tích trong mưa lũ vào chiều 2/12. Theo đó, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy vào lúc khoảng 8h sáng 4/12, tại khu vực đồng Bàu Lùm (Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m.

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, khoảng 16h ngày 2/12, anh  Lê Phú B. (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc) đến trường đón cháu là Trương Thị Thùy N. (sinh năm 2011, đang học lớp 6). Trên đường về nhà, khi đến đoạn có nước lũ chảy xiết, anh B. và cháu N. không may bị nước cuốn trôi, mất tích. Đến sáng 3/12, gia đình không thấy 2 cậu cháu trở về nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình kiểm tra, xác minh và tổ chức tìm kiếm. 

Trong sáng 3/12, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ trên địa bàn huyện Phú Lộc và trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Tại hiện trường, ông Minh đề nghị chính quyền  địa phương huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình có người gặp nạn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu UBND huyện Phú Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan trước mưa lớn, lũ quét, hạn chế đi lại trong mưa lũ, cắm thêm các biển báo, cọc tiêu đối với những đoạn đường thường xuyên bị ngập lụt. Sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. 

Điều đáng nói, cũng trong ngày 2/12, ông Phan Minh Tâm (SN 1982, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) - Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lộc, trong lúc điều khiển xe máy đi qua đoạn đường khu vực đồng Bàu Lát (Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc) thì bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Đến sáng 3/12, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Tâm ở cách vị trí xảy ra nạn khoảng 500m. 

Như vậy, đợt mưa lũ do ảnh hưởng không khí lạnh từ ngày 2/12 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì nước lũ cuốn trôi. Nước lũ cũng làm ngập gần 2.900 ngôi nhà tại địa bàn huyện Phú Lộc, với mức ngập sâu từ 0,4 - 0,5m.