Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tin bóng đá tối 24/11: Đối thủ ĐT Việt Nam giữ chân công thần, HLV HAGL nhận đặc quyền

Đối thủ ĐT Việt Nam giữ chân công thần, HLV HAGL nhận đặc quyền... cùng những tin tức bóng đá nổi bật tối ngày 24/11.

Đối thủ của ĐT Việt Nam giữ chân công thần

Malaysia chính thức gia hạn hợp đồng với HLV Tan Cheng Hoe thêm 2 năm. LĐBĐ Malaysia (FAM) đánh giá cao những gì ông Tan Cheng Hoe làm được cho Malaysia, tiêu biểu là ngôi á quân AFF Cup 2018, giải đấu mà họ thua ĐT Việt Nam ở chung kết. "Chúng tôi rất vui khi ông Tan Cheng Hoe đồng ý tiếp tục phục vụ cho đội".

Tin bóng đá tối 24/11: Đối thủ ĐT Việt Nam giữ chân công thần, HLV HAGL nhận đặc quyền - Ảnh 1.

ĐT Malaysia gia hạn hợp đồng với HLV Tan Cheng Hoe

"Bây giờ, chúng tôi có thể tập trung cho một số trận đấu quan trọng sau này. Có rất nhiều trở ngại phải đối mặt trong năm nay, và hy vọng rằng tình huống không mong muốn Covid-19 sẽ sớm kết thúc, và cả đội khôi phục tốt nhất đầu năm sau", đại diện FAM cho hay.

TP.HCM xác nhận mức lương của tân HLV

Lãnh đạo CLB TP.HCM đã xác nhận chuyện ký hợp đồng với HLV Mano, theo đó ôngng Polking sẽ nhận mức lương 20 nghìn USD/tháng, bằng một nửa so với những gì ông từng nhận tại đội bóng cũ. Mức lương này tương đương với 500 triệu ₫ồng/tháng, thấp hơn số tiền mà báo chí Thái Lan đã tiết lộ rơi vào khoảng gần 1 tỷ đồng/tháng. Như vậy mức lương của ông Polking sẽ không cao bằng Kiatisak, người vừa nhận lời về HAGL.

SLNA chia tay hai lão tướng

Hai cầu thủ Nguyễn Quang Tình và Vương Quốc Trung đã nói lời chia tay SLNA. Tiền vệ Quang Tình năm nay đã 33 tuổi và mùa giải vừa qua anh thi đấu 13 trận cho SLNA. Tiền vệ Quốc Trung chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 trận. Tuổi tác đang là vấn đề với 2 cầu thủ khi SLNA chủ trương trẻ hóa lực lượng. Quang Tình và Quốc Trung không nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2021 của đội bóng xứ Nghệ.

HLV HAGL nhận đặc ân

Tin bóng đá tối 24/11: Đối thủ ĐT Việt Nam giữ chân công thần, HLV HAGL nhận đặc quyền - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk được tạo điều kiện tìm kiếm ngoại binh cho HAGL

HLV Kiatisak cho hay, ông được HAGL tạo điều kiện để tìm kiếm những ngoại binh chất lượng, phù hợp và đặt mục tiêu đưa HAGL trở thành nhà vô địch V.League và tham gia đấu trường AFC Champions League. Sở dĩ Kiatisak tập trung về ngoại binh vì hiện tại, HAGL có nền tảng nội binh khá tốt với những cầu thủ là tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng. Bên cạnh đó, Kiatisak cũng khẳng định sau thành công ở HAGL, ông có mong muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong tương lai.