Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tin không khí lạnh, dự báo thời tiết ngày 28/12 và 3 ngày tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm 27 và ngày 28/12 có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Tin không khí lạnh, dự báo thời tiết ngày 28/12 và 3 ngày tới - Ảnh 1.

Tin không khí lạnh tăng cường.

Chiều 27/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Dự báo: Đêm 27/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm nay và ngày 28/12 có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết trên mực 5000m nên có mưa, mưa rào rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ trưa chiều 28/12, gió trên vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Tin không khí lạnh, dự báo thời tiết ngày 28/12 và 3 ngày tới - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết ngày 28/12 và 3 ngày tới:

- Khu vực Hà Nội ngày mai nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Trong 3 ngày tới, từ ngày 29-31/12, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

- Phía Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai 28/12 nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

3 ngày tới, từ ngày 29-31/12, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc ngày 29/12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 29/12 trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 23-26 độ.

- Phía Đông Bắc Bộ ngày mai nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong 3 ngày, từ 29-31/12, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mai nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi; Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Trong 3 ngày tới, từ 29-31/12, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15 -18 độ, phía Nam 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mai có mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Ba ngày tới, từ 29-31/12, phía Bắc có mưa và mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ

- Khu vực Tây Nguyên ngày mai có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trong 3 ngày, từ 29-31/12 khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ

- Các tỉnh Nam Bộ ngày mai có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 29-31/12, các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ