Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh Đoàn Bến Tre trao tặng “Túi an sinh” đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Chương trình “Túi an sinh” do Tỉnh Đoàn Bến Tre triển khai, hưởng ứng Chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động, nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo đó, sáng 19/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre trao tặng 90 “túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn TP. Bến Tre. Phó bí thư Tỉnh Đoàn Võ Thị Phương Diệu đã đến thăm, trao các “túi an sinh” cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Hưng, TP. Bến Tre.

Các nhóm đối tượng tập trung hỗ trợ là: Lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp bị mất việc; người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là người ngoại tỉnh hiện sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển: khuyết tật; mắc bệnh hiểm nghèo; diện hộ cận nghèo, hộ nghèo; thất nghiệp; người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1, có hoàn cảnh khó khăn; con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Tỉnh Đoàn Bến Tre trao tặng “Túi an sinh” đến người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Trao các “túi an sinh” cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Hưng, TP. Bến Tre (ảng: minh họa)

 “Túi quà an sinh” bao gồm lương thực, thực phẩm (trị giá từ 250 ngàn đồng), hoặc “Túi thuốc an sinh” gồm túi thuốc cơ bản về phòng, chống Covid-19 (trị giá từ 150 ngàn đồng). Chương trình được phát động từ nay cho đến khi công bố hết dịch Covid-19.

 Từ 18 giờ ngày 18-9-2021 đến 6 giờ ngày 19-9-2021, tỉnh có thêm 6 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 1.864 ca. Trong đó có 1.709 ca ra viện, 48 ca tử vong.