Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TKV đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động

Sáng 26/1 (ngày 24 tháng Chạp), đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động (CBCN, NLĐ) ngành Than tại Công ty CP Than Đèo Nai - VINACOMIN.

Cùng đi có lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam…; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo TP Cẩm Phả; lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV, Đảng ủy TQN, Đoàn TQN, lãnh đạo Công ty CP Than Đèo Nai và các đơn vị trực thuộc…

Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc CBCN, NLĐ Tập đoàn nhiều sức khỏe, sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích cao hơn năm 2021

Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc CBCN, NLĐ Tập đoàn nhiều sức khỏe, sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích cao hơn năm 2021

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết CBCN, NLĐ ngành Than, thay mặt lãnh đạo TKV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn và công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người lao động. Trong năm 2021 vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, TKV đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phòng chống dịch và phát triển SXKD, thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, năm 2021 TKV đã phát huy được nội lực để duy trì và phát triển, thực hiện thành công nhiệm vụ “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, năm 2021 TKV đã phát huy được nội lực để duy trì và phát triển, thực hiện thành công nhiệm vụ “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”

Tập đoàn đã phát huy được nội lực để duy trì và phát triển, thực hiện thành công nhiệm vụ “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Có thể đánh giá năm 2021, Tập đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong vòng 5 năm trở lại đây với doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 128,6 ngàn tỷ đồng, đạt 104% KH năm; Nộp ngân sách Nhà nước 19 ngàn tỷ đồng bằng 106 % kế hoạch, trong đó tại Quảng Ninh 14,5 ngàn tỷ đồng; Lợi nhuận dự kiến đạt 3,5 ngàn tỷ đồng, đạt 116% KH năm, tăng 13% so với năm 2020. Ngoài ra, Tập đoàn còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong việc chia sẻ trách nhiệm với bạn hàng và với cộng đồng như việc giữ ổn định giá than, ủng hộ các địa phương trong công tác chống dịch và công tác xã hội. (Năm 2021, TKV ủng hộ các địa phương và chi phòng chống dịch Covid-19 trên 500 tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện với CNLĐ Công ty CP Than Đèo Nai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện với CNLĐ Công ty CP Than Đèo Nai

Nhiệm vụ năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Tập đoàn đã và đang chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 với mục tiêu và chỉ tiêu tăng trưởng 5-7 % so với năm 2021. Tùy theo diễn biến của thị trường, Tập đoàn sẽ điều chỉnh kế hoạch tăng thêm so với thực hiện 2021. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2022: Tổng doanh thu 131,6  ngàn  tỷ  đồng,  tăng 2 % so với thực hiện năm 2021. Trong đó: sản xuất than: 74,87 ngàn tỷ đồng; khoáng sản: 21,17 ngàn tỷ đồng (sản phẩm Alumin: 9,5 ngàn tỷ đồng); điện lực: 11,23 ngàn tỷ đồng; cơ khí: 2,75 ngàn tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp: 5,38 ngàn tỷ đồng; SXKD khác: 16,18 ngàn tỷ đồng; Nộp ngân sách: 18,1 ngàn tỷ đồng; Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 13,6 triệu đồng/người-tháng, trong đó sản xuất than 14,2 triệu đồng/người-tháng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh SXKD. Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tập đoàn thưởng Tết cho công nhân cán bộ toàn Ngành trên 500 tỷ đồng, bố trí trên 500 chuyến xe đưa đón 15 ngàn người gồm công nhân và gia đình về quê ăn Tết, thực hiện tốt phương án phòng chống dịch trong quá trình di chuyển về quê đón Tết và trở lại làm việc.

Tập đoàn TKV tặng Thủ tướng Chính phủ bức ảnh “Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai”

Tập đoàn TKV tặng Thủ tướng Chính phủ bức ảnh “Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai”

Tập đoàn cũng đề nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phép thăm dò với các dự án than vướng mắc vào quy hoạch trồng rừng. Hiện nay, nhu cầu về nhà ở cho CNLĐ của TKV là rất lớn, để đáp ứng về nhà ở, thu hút người lao động, đề nghị Chính phủ chấp thuận cho TKV được triển khai xây dựng nhà ở công nhân, xây dựng làng mỏ theo các vùng Uông Bí, Mạo Khê, Hạ Long, Cẩm Phả và có cơ chế tài chính đặc thù để triển khai xây dựng nhà ở công nhân; về điều chỉnh giá bán than cho hộ điện tiếp cận với giá thị trường để TKV tái đầu tư phát triển các mỏ than, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động…

Phát biểu chúc Tết CBCN, NLĐ ngành Than, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2021 là một năm khó khăn, vất vả nhất sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, sự ủng hộ, nỗ lực, vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp, Việt Nam đã đạt được thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia..., có được những kết quả, thành tựu đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của tỉnh Quảng Ninh và ngành Than, của giai cấp công nhân mỏ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, trong khó khăn, TKV đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phòng chống dịch hiệu quả và giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo SXKD, TKV đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là khi Tết đến Xuân về, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho CNLĐ ngành Than

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho CNLĐ ngành Than

Năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy cần xác định tư tưởng, tâm thế để đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án sản xuất, ứng phó với diễn biến của dịch, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD năm 2022, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng sản lượng, đảm bảo cung cấp than, tăng trưởng năng lượng cao hơn cho nền kinh tế, thực hiện kinh tế tuần hoàn; chăm lo chu đáo cho CNLĐ về quê cũng như ở lại đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, an toàn lao động, môi trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, về lâu dài, phải nâng cao năng suất lao động, đầu tư công nghệ khai thác than hiện đại, giảm thiểu tai nạn lao động; xây dựng, ổn định các chính sách hợp lý cho ngành Than với tầm nhìn chiến lược và tư duy đột phá. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của đảng viên. Tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành Than, phát huy nội lực, tự chủ, sáng tạo để TKV phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với CBCN, NLĐ Công ty CP Than Đèo Nai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với CBCN, NLĐ Công ty CP Than Đèo Nai

Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà Tết cho CNLĐ ngành Than và chúc CBCN, NLĐ Tập đoàn nhiều sức khỏe, sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích cao hơn năm 2021.