Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tờ báo tài chính nổi tiếng ở Nhật đăng tin tỉnh Yên Bái (Việt Nam) tặng 20.000 khẩu trang y tế giữa dịch bệnh, gắn kết tình hữu nghị bền lâu

Trang tin Nikkei của Nhật cho hay, tỉnh Yên Bái (Việt Nam) đã quyên góp ủng hộ cho thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama 20.000 chiếc khẩu trang y tế.

Vào ngày 20/4, tờ báo tài chính - kinh tế nổi tiếng của Nhật là Nikkei đã đăng tải thông tin về việc Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang y tế cho thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama.

Bài báo này cho hay, tỉnh Yên Bái, nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam đã quyên góp ủng hộ cho thành phố Mimasaka của Nhật khẩu trang y tế. Hành động này thể hiện sự hợp tác quốc tế giữa hai quốc gia.

Tờ báo tài chính nổi tiếng ở Nhật đăng tin tỉnh Yên Bái (Việt Nam) tặng 20.000 khẩu trang y tế giữa dịch bệnh, gắn kết tình hữu nghị bền lâu - Ảnh 1.

Bài báo Nhật đưa tin về việc tỉnh Yên Bái tặng khẩu trang.

Số khẩu trang trên dự tính sẽ được cung cấp cho 16 cơ sở y tế của thành phố này. Thành phố Mimasaka có dân số 27.000 dân, trong đó người nước ngoài chiếm 470 người, phân nửa trong số đó là người Việt Nam. Vào tháng 11/2019, thành phố này và tỉnh Yên Bái đã ký kết "biên bản xúc tiến hỗ trợ hữu nghị" giữa 2 địa phương để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Không chỉ riêng Nhật Bản, trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã tặng nhiều khẩu trang, vật tư y tế cho một số nước châu Âu, Mỹ, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Việt Nam đã được nhiều nước đánh giá cao bởi tinh thần tương thân tương ái, dù cũng đang chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của các nước khi lưu trú tại đây.

Nguồn: Nikkei