Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tối 22/8, Phú Yên có thêm 100 bệnh nhân xuất viện, Bình Thuận có 60 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh

(Dân sinh) - Tính đến nay, Phú Yên có 1.819 bệnh nhân khỏi bệnh; Bình Thuận có 909 bệnh nhân khỏi bệnh và Bình Định có 309 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh xuất viện.

Phú Yên: Tối 22/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, từ 8h đến 19h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 27 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 23 ca (20 ca là F1, 2 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca được phát hiện qua ca sàng lọc trong cộng đồng tại phường 4), huyện Phú Hòa 1 ca (là F1), huyện Tây Hòa 1 (là F1), TX Sông Cầu 2 ca (về từ TP HCM theo kế hoạch đón người dân ngày 20/8).

Từ ngày 23/6 đến 19h ngày 22/8, Phú Yên ghi nhận 2.469 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 1.409 ca, TX Sông Cầu 36 ca, TX Đông Hòa 144 ca, huyện Phú Hòa 486 ca, Tuy An 167 ca, Sơn Hòa 72 ca, Tây Hòa 66 ca, Đồng Xuân 52 ca, Sông Hinh 34 ca, tỉnh khác 3 ca.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trong một ngày đêm vừa qua có 100 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh xuất viện, gồm 55 người ở TP Tuy Hòa, 17 người ở huyện Phú Hòa, 5 người ở TX Đông Hòa, 16 người ở huyện Tây Hòa, 1 người ở huyện Tuy An, 4 người ở huyện Đồng Xuân và 2 người ở TX Sông Cầu. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong đợt dịch thứ tư là 1.819 người.

* Sở Y tế Phú Yên vừa có Thông báo khẩn số 61 về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu người từng có mặt tại điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại Trường cao đẳng Y tế Phú Yên (địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa) từ 15h đến 17h ngày 15/8: Liên hệ ngay với trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày cuối cùng rời khỏi địa điểm này.

Bình Thuận: Tối 22/8, Bộ Y tế công bố 47 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Bình Thuận. Trong đó, La Gi 24 ca (10 ca F1 khu cách ly, 14 ca khu phong tỏa), Phan Thiết 10 ca (3 ca F1 khu cách ly, 4 ca khu phong tỏa, 2 ca sàng lọc cộng đồng, 1 ca sàng lọc bệnh viện), Tuy Phong 8 ca F1 khu cách ly, Tánh Linh 3 ca về từ vùng dịch đã cách ly tập trung, Bắc Bình 2 ca về từ vùng dịch đã cách ly tập trung. Tổng số ca mắc của toàn tỉnh là 1.726 ca. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh có thêm 60 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số ca điều trị thành công là 909 ca.

Bình Định: Trong ngày 22/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 18 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 562 trường hợp mắc Covid-19; trong đó có 309 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 5 trường hợp tử vong, 248 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh trên địa bàn tỉnh

Trong ngày 22/8, chuyến bay thứ 7 mang số hiệu QH 98810 của Hãng hàng không Bamboo Airways chở 195 người dân Bình Định ở TP HCM về quê đã hạ cánh an toàn tại sân bay Phù Cát lúc 14h 25'.

Sau khi về tới Bình Định, bà con được xe của tỉnh bố trí đưa đi cách ly tập trung tại Sư đoàn Bộ binh 31 (thuộc Quân đoàn 3, đóng tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước), Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (thuộc Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ CHQS tỉnh, đóng tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát) và Đại đội Huấn luyện - Cơ động (trước đây) thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (đóng tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát).

Đây là chuyến bay miễn phí thứ hai trong đợt 2 triển khai chương trình “Hành trình về quê hương” đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại TP HCM về quê, do UBND tỉnh phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM tổ chức và là chuyến bay thứ 7 của chương trình này. Trong 6 chuyến bay trước, Bình Định đã tổ chức đón tổng cộng 1.130 người Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về quê.