Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tối 23/8, Bình Thuận có thêm 67 bệnh nhân xuất viện; Phú Yên có 54 bệnh nhân khỏi bệnh

(Dân sinh) - Tính đến nay, Phú Yên có 1.873 bệnh nhân khỏi bệnh; Bình Thuận có 976 bệnh nhân khỏi bệnh và Bình Định có 339 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh xuất viện.

Bình Thuận: Tối 23/8, Bộ Y tế công bố Bình Thuận ghi nhận 36 ca nhiễm SARS-CoV-2, tổng số ca mắc của cả tỉnh là 1.762 ca. Bên cạnh đó, thêm 67 ca nhiễm tại La Gi được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số ca điều trị thành công là 976 ca.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương vào chiều ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch để giảm “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”. Thực hiện nghiêm, triệt để Chỉ thị 16 thông qua việc quản lý người dân ra ngoài, chia theo từng nhóm người để thuận tiện cho việc quản lý. Tổ chức nhanh, hiệu quả việc xét nghiệm cộng đồng gắn với việc xác định vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ. Hàng tuần phải có đánh giá xác định lại để thay đổi cho phù hợp.

Với vùng phong tỏa cứng của các khu phong tỏa mà đường đi lại nhỏ thì xem xét đưa đi cách ly tập trung để hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan của dịch bệnh. Xem xét việc hạn chế người dân ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, trừ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tối 23/8, Bình Thuận có thêm 67 bệnh nhân xuất viện; Phú Yên có 54 bệnh nhân khỏi bệnh - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ cho bà con khu vực cách ly phường Hưng Long, TP. Phan Thiết.

Thị xã La Gi cần có biện pháp cao hơn, nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Trong thời gian đó cần nghiêm cứu chuẩn bị phương án cao hơn áp dụng việc người dân không được ra khỏi nhà để xử lý dứt điểm dịch bệnh tại La Gi. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa lực lượng để thị xã La Gi thực hiện việc này.

Phú Yên: Tối 23/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8h đến 19h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đến nay Phú Yên đã ghi nhận 2.485 ca nhiễm SARS-CoV-2. Cũng trong ngày 23/8, vừa có thêm 54 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh xuất viện, gồm 35 người ở TP Tuy Hòa, 11 người ở huyện Phú Hòa, 2 người ở TX Đông Hòa, 2 người ở huyện Tây Hòa, 2 người ở huyện Đồng Xuân và 2 người ở TX Sông Cầu. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong đợt dịch thứ tư là 1.873 người.

Ngày hôm qua ( 22/8), đại diện Tập đoàn Phương Trang trao tặng 100 máy tạo ô xy loại có công suất lớn để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. Theo đại diện Tập đoàn Phương Trang, qua tham khảo nhu cầu thực tế tại các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, doanh nghiệp đã liên tục hỗ trợ tỉnh Phú Yên các thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh thực hiện những chuyến xe 0 đồng đưa bà con từ TP HCM về quê an toàn.

Tối 23/8, Bình Thuận có thêm 67 bệnh nhân xuất viện; Phú Yên có 54 bệnh nhân khỏi bệnh - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế và lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tiếp nhận quà hỗ trợ từ Tập đoàn Phương Trang. Ảnh: HỒ NHƯ

Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Hữu Thế-Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh công tác truy vết, đội ngũ y tế vẫn đang tích cực trong việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Các bệnh viện đang rất cần trang thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ bệnh nhân, sớm đưa họ trở lại cuộc sống bình thường.

Bình Định: Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 23/8, toàn tỉnh có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến nay, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 572 người, trong đó có 339 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Tại cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy Bình Định vào ngày 23/8, báo cáo về tiến độ thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định số 23, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ Quang cho biết: Tỉnh đã triển khai các chính sách theo quy định và tiến độ thực hiện ở một số nhóm đối tượng khá nhanh so với yêu cầu đề ra, song còn một số hạn chế. Đó là, việc tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ chưa sâu rộng, nhiều người sử dụng lao động, nhất là hộ kinh doanh cá thể và người lao động chưa nắm bắt đầy đủ các quy định về đối tượng, điều kiện hưởng chính sách. Việc thực hiện chính sách tại một số địa phương còn chậm; các xã, phường, thị trấn chưa chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách. Số hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ mới chiếm tỷ lệ 4,73%. Tỷ lệ chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách ở một số địa phương đạt thấp.

Tối 23/8, Bình Thuận có thêm 67 bệnh nhân xuất viện; Phú Yên có 54 bệnh nhân khỏi bệnh - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MUỘI

Tại Hội nghị, thường trực cấp ủy các địa phương đề nghị lãnh đạo tỉnh bổ sung hỗ trợ đối với đối tượng thợ hồ ở các địa phương thực hiện Chỉ thị 16, người hành nghề bốc vác ở các cụm công nghiệp…

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương siết chặt kỷ luật kỷ cương quản lý địa bàn, triển khai các giải pháp hiệu quả, tiến tới khống chế dịch, dập được dịch tại các ổ dịch trong 7 ngày tới. Việc thực hiện Nghị quyết số 68 cần khẩn trương hơn, trong đó tập trung rà soát đối với hai nhóm đối tượng là lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể.