Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tôn vinh “126 Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022”

Ngày 16/7, tại Hà Nội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022”. Đây là Chương trình được Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc.

Được sự ủng hộ của Bộ NN&PTNT, các Ban, Bộ, Ngành trung ương và sự hưởng ứng của nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước trong 8 năm qua… chương trình đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thương trường; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đưa sản phẩm của đơn vị mình đến tay người tiêu dùng và trở thành những sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường với giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp và người nông dân.

Empty

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ NNPTNT tổ chức tháng 12/2021 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 tổ chức tháng 2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân phải chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản và các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam…

Năm 2022 Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình bình chọn và truyền thông quảng bá Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022 (lần thứ 8).

Empty

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT cho biết, trải qua gần 4 tháng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát bình chọn 512 sản phẩm nông nghiệp của tất cả các vùng miền trên cả nước, trong đó có 326 sản phẩm được địa phương lựa chọn giới thiệu và 186 sản phẩm do các chủ thể tự đăng ký tham dự trực tiếp với Ban tổ chức. Căn cứ hồ sơ tham dự của các địa phương, doanh nghiệp và đối chiếu với quy chế bình chọn của Chương trình, Hội đồng Bình chọn Trung ương đã chọn được 126 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất để trao danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022.

Empty

Qua 8 năm triển khai, Ban tổ chức “Chương trình Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” đã tiếp cận khảo sát trên 4.000 sản phẩm, qua đó lựa chọn được hơn 800 sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam để hỗ trợ và quảng bá, nâng cáo giá trị thương hiệu.

“Từ những thương hiệu, sản phẩm ít người biết đến thì thông qua chương trình, đến nay nhiều thương hiệu, sản phẩm đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và trở thành những sản phẩm bán chạy trên thị trường với giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho doanh nghiệp và người nông dân, nâng cao uy tín cho các doanh nhân, doanh nghiệp trên thị trường quốc tế…” – ông Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông cho biết, việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất là một xu thế tất yếu, song làm ra những sản phẩm nông nghiệp tốt, thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, tăng năng xuất, chất lượng của sản phẩm mà thân thiện với môi trường thì đó là chính là  con đường đi của doanh nghiệp.

“Việc được vinh danh trong chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022” lần nảy, một lần nữa khẳng định thương hiệu phân bón của Tiến Nông đang được nhiều người nông dân lựa chọn” – ông Nguyễn Hồng Phong chia sẻ.

Empty

 Lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022” ngoài việc quảng bá và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, chương trình còn là dịp để khuyến khích, cổ vũ và động viên các địa phương, doanh nghiệp đã và đang tích cực hỗ trợ cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với giá trị lớn trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tap.

Empty

Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn” đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số  150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.