Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà thợ mỏ TKV

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sáng 6/4, tại khu Tập thể Công nhân 314 thuộc Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, CB, Đảng viên, CNVC-NLĐ Tập đoàn TKV vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và tặng quà Công nhân thợ mỏ Than Vàng Danh. Đây là lần trở lại thăm Công nhân ngành Than sau chuyến thăm Công nhân Mỏ than Núi Béo các đây tròn 9 năm, vào đúng ngày 6/4/2013.

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Than Vàng Danh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Than Vàng Danh.

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh và đời sống, thu nhập của công nhân Than Vàng Danh, đồng chí Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Than Vàng Danh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất trên 3,3 triệu tấn than, doanh thu đạt trên 5300 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nươc trên 1000 tỷ đồng. Năm 2022, Than Vàng Danh phấn đấu sản xuất xấp xỉ 3,6 triệu tấn than với tổng doanh thu phấn đấu trên 5.300 tỷ. Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn TKV, CB, Đảng viên, CNVC-NLĐ Than Vàng Danh cùng các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn đang nỗ lực, ra sức thi đua lao động sản xuất đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Đất nước. Nhất là trong giai đoạn này, khi cả nước đang cùng chung tay vì sự bảo toàn, phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội sau đại dịch Covid-19. Ân cần thăm hỏi và tặng quà Công nhân lao động Than Vàng Danh, Tổng Bí thư đã chia vui với công nhân, mặc dù trong hơn 2 năm qua, gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng đời sống người lao động vẫn được quan tâm, từng bước được cải thiện, thu nhập tiền lương bình quân hàng tháng của công nhân đạt trên 17 triệu đồng, thợ lò đạt mức thu nhập bình quân trên 22 triệu đồng.

“Qua nghe báo cáo rất vắn tắt của đồng chí Lãnh đạo của Mỏ, tôi rất vui mừng, xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn tất cả các đồng chí, anh em Công nhân ở đây. Mong là chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Dân tộc ta, của giai cấp công nhân Nước ta trong giai đoạn mới này. Phát huy hơn nữa truyền thống của Quảng Ninh chúng ta.”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, công nhân viên ngành Than

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, công nhân viên ngành Than

Đặc biệt, khi đến thăm và chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt của hơn 400 Công nhân tại Khu tập thể công nhân 314 được Công ty CP Vàng Danh đầu tư 55 tỷ đồng với 2 lô nhà 5 tầng có đầy đủ công năng, công nhân ở tập thể miễn phí. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương tập thể Lãnh đạo Tập đoàn TKV cũng như Lãnh đạo Công ty CP Than Vàng Danh trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống cho Công nhân lao động. Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh về lịch sử hào hùng của Gai cấp Công nhân vùng mỏ Quảng Ninh - tiêu biểu cho Giai cấp Công nhân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư gửi lời chúc các cán bộ công nhân viên và gia đình:“ Chúc các anh, các chị và gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Xây dựng quê hương Quảng Ninh của chúng ta nói riêng và đất nước Việt Nam anh hùng của chúng ta nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh và vươn lên không kém gì các nước trên thế giới. Giai cấp Công nhân Việt Nam có những đặc thù riêng của Công nhân Việt Nam. Không những chỉ có lao động giỏi mà còn có đời sống văn hóa, có sự đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau chăm lo gia đình thực sự hạnh phúc.”

Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công nhân viên ngành Than

Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công nhân viên ngành Than

Sau chuyến thăm Công nhân lao động ngành Than tại Công ty CP Than Vàng Danh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo chủ chốt về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào buổi chiều cùng ngày.