Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 56,13 tỷ USD

(Dân sinh) - Hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 56,13 tỷ USD, theo tin từ Tổng Cục Hải quan.

Việt Nam xuất khẩu được 16,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2018. 10 tháng qua, Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Những tháng đã qua ghi nhận kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng nhẹ chỉ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, quốc gia Đông Á này vẫn là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc).

Cụ thể, hết tháng 10, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc đạt 39,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng tới 18,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Hàn Quốc (cùng với Trung Quốc) hiện là 2 thị trường Việt Nam chịu thâm hụt thương mại lớn nhất lên đến hàng chục tỷ USD.

Trong đó, thị trường Hàn Quốc lên đến gần 23 tỷ USD (trong khi Trung Quốc là hơn 29 tỷ USD). Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta sang Hàn Quốc như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may…

Ở chiều ngược lại, tương đương với quy mô kim ngạch lớn, Hàn Quốc là nhà cung cấp nhiều nhóm hàng tỷ USD cho Việt Nam. Lớn nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá đạt 14,61 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ 2018.

Hàn Quốc cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nhóm hàng này, chiếm 34,2% tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong 10 tháng qua.