Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 517 triệu ca

Đến 6 giờ sáng 9/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 517.197.665 ca, trong đó có tổng cộng 6.276.293 người tử vong.

Theo TTXVN, số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 517.197.665 ca, trong đó có tổng cộng 6.276.293 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và đang đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 471 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 38 triệu ca và trên 40.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8/5, thế giới có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 34 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang.

Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong 24 giờ qua, Đài Loan (Trung Quốc) là nơi ghi nhận số ca mắc mới cao nhất (với trên 44.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 110 ca.

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 8/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 68 ca tử vong. Trong ngày 8/5, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 8.000 ca) cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (54 ca).

   

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

  

VTV cũng đưa tin, bộ Y tế New Zealand ngày 8/5 thông báo, nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.5 tại khu vực cửa khẩu. Trường hợp này đã đi từ Nam Phi đến New Zealand. Hôm 1/5 vừa qua, quốc gia châu Đại dương này cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể BA.4, cũng đi từ Nam Phi.

Bộ Y tế New Zealand cho biết sẽ phải mất vài tuần hoặc vài tháng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng loại biến thể mới hoặc dòng phụ mới của biến thể. Do đó, nhà chức trách nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Hiện New Zealand đang áp dụng khung bảo vệ COVID-19 màu cam, đồng nghĩa với việc không hạn chế các cuộc tụ tập. Giới chuyên gia cho biết, tình hình dịch bệnh tại nước này cũng đang có dấu hiệu giảm dần, đặc biệt là tại Auckland, nhưng cảnh báo người dân không nên chủ quan vì virus vẫn còn lây lan trong cộng đồng.

Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết, nước này sẽ bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho những người trên 50 tuổi. Tổng thống Duque nhấn mạnh, việc tiêm liều vaccine thứ tư rất quan trọng để bảo vệ nhóm người trên và cứu sống họ. Theo người đứng đầu Colombia, những người trên 50 tuổi có thể tiêm liều thứ tư sau khi tiêm mũi thứ ba khoảng 4 tháng.

Theo Tổng thống Duque, đến nay hơn 83% dân số Colombia đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong đó khoảng 70% đã tiêm đủ liều cơ bản. Trong khi đó, Bộ trưởng Ruiz cho biết, có hơn 12,5 triệu người đủ điều kiện tiêm liều thứ tư, và việc triển khai chiến dịch tiêm chủng này sẽ giúp duy trì mức độ miễn dịch trong bối cảnh đất nước Colombia đang phục hồi đáng kể với tỷ lệ lây nhiễm thấp. Số liệu mới nhất của Bộ Y tế Colombia cho thấy, quốc gia Nam Mỹ này hiện ghi nhận tổng cộng trên 6,09 triệu ca COVID-19, trong đó 139.809 trường hợp thiệt mạng.

Colombia sẽ triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho những người trên 50 tuổi. (Ảnh: AP)

Colombia sẽ triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho những người trên 50 tuổi. (Ảnh: AP)

 

Lào sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước từ ngày 9/5 nhằm thúc đẩy du lịch và kinh tế. Cụ thể, kể từ ngày 9/5, Lào sẽ mở cửa trở lại mọi cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất, nhập cảnh cho công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài. Thông báo của Chính phủ Lào cho biết, những người nhập cảnh vào Lào chưa có chứng nhận tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 cần có xét nghiệm nhanh trong 48 giờ trước khi rời khỏi quốc gia khởi hành. Người có xác nhận tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh Lào mà không cần thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành, cũng như khi vừa nhập cảnh. Trong trường hợp người nhập cảnh Lào mắc COVID-19, họ phải tự trả chi phí điều trị.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy du lịch và kinh tế, Chính phủ Lào cho phép mở các tụ điểm giải trí và karaoke, tuy nhiên cần phải chú trọng việc thực hiện biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo, nước này không có ca mắc mới COVID-19 nào trong ngày 7/5. Đây là lần đầu tiên Campuchia ghi nhận tín hiệu tích cực này kể từ tháng 2/2021.

Trước ngày 7/5, số ca mắc mới ở Campuchia cũng đã giảm xuống, chỉ còn 1 - 2 ca mỗi ngày, dù Campuchia vừa tổ chức lễ mừng năm mới Chol Chnam Thmey với hàng triệu lượt du khách nội địa, và nước này cũng đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Hiện Campuchia chỉ còn hơn 20 người nhiễm COVID-19 đang điều trị. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen vẫn tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh và tiếp tục tiêm vaccine mũi tăng cường.

Nhật Bản có kế hoạch mở cửa cho khách du lịch nước ngoài trở lại từ giữa tháng 6 tới. Hiện các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước này đã đông khách hơn sau 2 năm vắng vẻ do đại dịch COVID-19.

Theo thống kê của Bộ Giao thông Nhật Bản, khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2019 là gần 31,9 triệu người. Con số này vào năm 2020 là khoảng 4 triệu người và năm 2021 chỉ còn 250.000 người. Định hướng mới gồm tập trung vào khách nội địa, các dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm đang dần lấy lại không khí nhộn nhịp, hứa hẹn những hồi phục trong thời gian tới.  

  

Nhật Bản dự kiến mở cửa cho khách du lịch nước ngoài trở lại từ giữa tháng 6 tới. (Ảnh: AP)

Nhật Bản dự kiến mở cửa cho khách du lịch nước ngoài trở lại từ giữa tháng 6 tới. (Ảnh: AP)

     

Ngày 8/5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục ghi nhận 319 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 4.065 ca mắc mới không có triệu chứng trong ngày 7/5. Trong số trên, riêng thành phố Thượng Hải ghi nhận 215 ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và 3.760 ca không triệu chứng, trong khi có thêm 8 ca tử vong do COVID-19. Ủy ban trên cho biết, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở các bệnh nhân này là do mắc bệnh lý nền.

Một quan chức thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, 215,6 triệu người cao tuổi ở nước này đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản, chiếm 81,67% dân số từ 60 tuổi trở lên. Trong số này, 162,3 triệu người cao tuổi đã tiêm liều tăng cường. Theo quan chức trên, vaccine đã được chứng minh là hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng và tử vong nếu mắc COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân tiêm chủng đầy đủ sớm nhất có thể, đặc biệt trong bối cảnh các đợt dịch bệnh đang bùng phát ở Trung Quốc hiện nay.