Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 521 triệu ca

Đến 6 giờ sáng 16/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 521.131.628 ca, trong đó có tổng cộng 6.288.133 người tử vong.

Theo TTXVN, số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 16/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 521.131.628 ca, trong đó có tổng cộng 6.288.133 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và đang đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 475 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 39 triệu ca và trên 39.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 15/5, thế giới có 64 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 43 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế giảm dần.

         

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN.

VTV cũng đưa tin, hiệp hội Y khoa Australia cảnh báo nguy cơ số ca mắc COVID-19 tại nước này có thể tiếp tục tăng do yếu tố chủ quan của cộng đồng. Thống kê cho thấy, trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 11 - 13/5, Australia ghi nhận hơn 50.000 ca mắc mới. Tính đến ngày 13/5, số người tử vong do mắc COVID-19 tại nước này là 7.721 trường hợp, cao hơn 800 ca so với 3 tuần trước đó. Như vậy, số ca mắc mới trong tháng 5 vượt mốc 500.000 và số ca tử vong vượt ngưỡng 500.

Chính phủ Đức không có ý định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Trong một phát biểu tại Berlin, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết, quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện, máy bay, nơi hành khách ngồi cùng nhau trong một không gian hẹp, đã được ban hành vì lý do chính đáng và cho thấy hiệu quả tốt. Do đó, Chính phủ Đức hoàn toàn không có kế hoạch bãi bỏ biện pháp này. Theo ông Hebestreit, người dân cần phải thích nghi với thực tế rằng đại dịch COVID-19 chưa thể biến mất mà sẽ còn kéo dài dai dẳng.

Từ ngày 16/5, đeo khẩu trang không còn là quy định bắt buộc đối với người dân Pháp khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp vẫn khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết, chương trình tiêm liều thứ tư cho toàn bộ dân số có thể được thực hiện vào mùa yhu tới, tùy thuộc vào sự xuất hiện của các biến thể mới.

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết, cơ quan quản lý dược phẩm Swissmedic của Thụy Sĩ đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng này để tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 6-11. Vaccine Moderna được tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 6-11 gồm 2 liều, mỗi liều 50 microgram và cách nhau 4 tuần.

Giới chức y tế Thụy Sĩ khuyến cáo cần mở rộng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi này. Việc tiêm phòng đặc biệt có lợi đối với những trẻ mắc các bệnh nền, giúp giảm thiểu nguy cơ chuyển nặng khi nhiễm COVID-19.

Theo thống kê, đến nay có khoảng 6% trẻ từ 5-11 tuổi tại Thụy Sĩ đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trước Thụy Sĩ, nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước thành viên Liên minh châu Âu, Anh, Mỹ, Australia và Việt Nam, cũng đã phê duyệt việc sử dụng vaccine của Moderna để tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 15 ca tử vong và 296.180 người có triệu chứng sốt trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại đây. KCNA nêu rõ, với các trường hợp mới được ghi nhận trong thời gian từ tối 13/5 đến tối 14/5, tổng số ca tử vong hiện là 42 ca và tổng số người có biểu hiện sốt kể từ cuối tháng 4 lên hơn 820.620 người. Trong số này, hơn 496.030 người đã bình phục và 324.550 người đang được điều trị.

Với 7 ngày liên tiếp không phát hiện ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, tính đến ngày 14/5, những nỗ lực ứng phó hiệu quả với đại dịch của ngành y tế Campuchia đã tạo đà mạnh mẽ cho quá trình khôi phục toàn bộ các hoạt động kinh tế - thương mại - du lịch - đầu tư tại Campuchia.

Theo Thủ tướng Hun Sen, Campuchia là nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp nhất trong ASEAN và đứng thứ 10 trên toàn thế giới về tỷ lệ này. Khoảng 94% trong tổng dân số 16 triệu người Campuchia đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về Phòng chống COVID-19 ra thông báo sẽ ngừng tổ chức họp báo cập nhật số liệu ca mắc hàng ngày kể từ ngày 14/5. Thông báo cho biết, kể từ ngày 14/5, người dân quan tâm đến thông tin về dịch COVID-19, như địa điểm tiêm chủng hoặc xét nghiệm vẫn có thể theo dõi trên trang Facebook của Bộ Y tế và thông tin y học.

Thượng Hải khôi phục hoạt động bình thường. (Ảnhr: AP)

Thượng Hải khôi phục hoạt động bình thường. (Ảnhr: AP)

 

Kể từ sau Tết cổ truyền dân tộc Lào vào trung tuần tháng 4 vừa qua, số ca mắc COVID-19 tại nước này đã giảm mạnh. Trong ngày cuối cùng họp báo cập nhật (ngày 13/5), Bộ Y tế Lào cho biết, nước này chỉ ghi nhận thêm 78 ca, thấp hơn rất nhiều so với mức 2.556 ca khi ở đỉnh dịch. Tính tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 209.386 ca mắc COVID-19, trong đó có 754 người thiệt mạng.

Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 của Lào đạt 78,88%, trong khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi chỉ định là 67,57% dân số cả nước. Trong đó, tỷ lệ tiêm chủng ở các thành phố du lịch lớn như thủ đô Vientiane, Luang Prabang và Vang Vieng đã đạt gần 100%.

Thành phố Thượng Hải, trung tâm tài chính và sản xuất của Trung Quốc, sẽ dần nối lại hoạt động bình thường. Động thái thể hiện nỗ lực khống chế đại dịch của thành phố đã thu được kết quả. Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải ngày 15/5 cho biết, các trung tâm thương mại, siêu thị... .sẽ mở cửa lại từ ngày 16/5. Tiệm làm tóc và chợ rau cũng sẽ mở cửa trở lại với sức chứa hạn chế. Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu được hoạt động trở lại cũng sẽ sớm được công bố.

Thượng Hải đã bị phong tỏa trong hơn sáu tuần qua để kiểm soát diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Một lượng lớn hàng hóa bị ách tắc tại các cảng biển của Thượng Hải đã gây ra sự chậm trễ và hỗn loạn đáng kể trong công tác giao hàng trên toàn thế giới.

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho rằng, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan tại một số khu vực của hòn đảo này, trong bối cảnh lực lượng chức năng gần đây phát hiện virus trong một số mẫu nước thải.

Để có thể xác định các ca nhiễm, nhà chức trách Hong Kong sẽ phân phát 135.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho người dân, công nhân vệ sinh và các đối tượng làm việc tại những khu vực có kết quả xét nghiệm nước thải dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính quyền cũng đề nghị người dân có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 báo cáo thông qua nền tảng trực tuyến của chính quyền.