Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP Cần Thơ: Thúc đẩy thực thi pháp luật về bình đẳng giới

(Dân sinh) - Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” năm 2020 là sự kiện quan trọng được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Cần Thơ tổ chức, trên trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TB&XH (Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố). Đây là một trong những hoạt động thúc đẩy việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới trong đời sống xã hội.

TP Cần Thơ: Thúc đẩy thực thi pháp luật về bình đẳng giới - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ cùng các cá nhân, tập thể đoạt giải cuộc thi.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến" năm 2020 trên địa bàn TP. Cần Thơ được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, hưởng ứng Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới năm 2020 của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố; với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật bình đẳng giới rộng rãi đến nhiều đối tượng, góp phần đa dạng hóa công tác tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Xác định đây là một trong những sự kiện ý nghĩa, quan trọng nên Ban tổ chức đã tham mưu các cấp lãnh đạo thành phố, ban ngành, đoàn thể để có sự chỉ đạo sâu sát, sự phối hợp hoạt động đồng bộ và hiệu quả, thu hút nhiều người dân tham gia.

TP Cần Thơ: Thúc đẩy thực thi pháp luật về bình đẳng giới - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Cần Thơ trao giải cho các cá nhân.

Đề thi có 25 câu hỏi, trong đó có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán tỷ lệ người tham gia dự thi trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi đưa ra bám sát nội dung chủ yếu của Luật Bình đẳng giới hiện hành, tập trung những điểm nổi bật của Luật Bình đẳng giới. Đáp án được Ban tổ chức, Ban giám khảo xây dựng chi tiết cụ thể, bảo mật, đảm bảo chính xác, công bằng, bảo mật thông tin của các chủ thể dự thi. Bộ đề thi và đáp án xây dựng trên ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật, chất lượng, đúng chủ đề.

Sau 3 tháng tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến" năm 2020 (từ ngày 1/8 đến 1/11), cuộc thi thu hút được 31.022 lượt người dự thi, 37.925 lượt người truy cập tìm hiểu thông tin. Những con số trên cho thấy cuộc thi đã thành công, góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền Luật Bình đẳng giới của thành phố, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sức lan tỏa rộng.

Ban giám khảo, Tổ Thư ký đã làm việc trách nhiệm, từ việc đọc báo cáo dữ liệu trích xuất từ phần mềm máy tính để xác định và tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban tổ chức và đề xuất Ban tổ chức ban hành Quyết định công nhận kết quả tập thể, cá nhân đạt giải theo quy định. Các thành viên Ban giám khảo đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, chính xác. Việc xác định kết quả dự thi thực hiện theo đúng đáp án, phần mềm máy tính tổng hợp kết quả. 

TP Cần Thơ: Thúc đẩy thực thi pháp luật về bình đẳng giới - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá rất cao kết quả Cuộc thi của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, chỉ đạo Tổng kết Cuộc thi và trao giải cho Tập thể xuất sắc.

Kết quả,  7 cá nhân đã đạt giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích; 8 tập thể dự thi đạt giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức đã tổng hợp kết quả từ Ban giám khảo và báo cáo lên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố. Qua xem xét, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã chỉ đạo tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi để động viên, khích lệ kịp thời; biểu dương các tập thể, cá nhân tham gia hưởng ứng tích cực cuộc thi nhằm mục đích tăng cường truyền thông bình đẳng giới để thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới trong xã hội, giúp phụ nữ và nam giới có cơ hội như nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

TP Cần Thơ: Thúc đẩy thực thi pháp luật về bình đẳng giới - Ảnh 4.

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân, tập thể đoạt giải cuộc thi.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đánh giá, cuộc thi đã nhận được sự phối hợp tích cực của các Sở: TT&TT, Tư pháp, GD&ĐT, VH-TT&DL, Thành Đoàn Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Sở LĐ-TB&XH và 9 quận, huyện, các ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị sự nghiệp từ cấp thành phố đến cơ sở; cùng khối trường học, giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên, các trường đại học trên địa bàn thành phố; sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của người dân từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chiến sĩ, thanh niên, thợ làm nghề cơ khí, kỹ thuật, chăm sóc sắc đẹp, làm bánh, buôn bán tự do, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp, nghề kinh doanh, nghề tự do…  trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thành công của cuộc thi được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đánh giá cao, có tác dụng thiết thực trong việc thúc đẩy việc thực thi pháp luật bình đẳng giới từ nhận thức đến hành vi của mọi công dân.