Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP Đà Lạt lắp camera xử phạt người tụ tập ăn uống, xả rác quanh hồ Xuân Hương

Chính quyền TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo lắp camera theo dõi, xử phạt nhằm chấm dứt tình trạng tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác, hát karaoke làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, an ninh trật tự tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương.

Hồ Xuân Hương ở ngay trung tâm TP Đà Lạt, được ví như trái tim của thành phố. Xung quanh hồ có sân golf đẹp bậc nhất Việt Nam cùng nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng như: Vườn hoa thành phố, Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin… Người dân địa phương, du khách ưa thích dạo bộ hoặc đi xe ngựa ngắm cảnh đẹp ven hồ.

Thời gian gần đây nhiều người dân địa phương và du khách bức xúc phản ánh về tình trạng tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác, hát karaoke làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, an ninh trật tự tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương trên mạng xã hội, tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện ngay việc tuyên truyền, lắp đặt bảng khu vực cấm ăn uống, đốt lửa, xả rác… đặt xung quanh hồ.

Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố khảo sát các vị trí đề xuất lắp đặt camera trước ngày 20/7 để theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xả rác bừa bãi ven hồ Xuân Hương

Xả rác bừa bãi ven hồ Xuân Hương

Ngày 10/7, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, UBND TP yêu cầu Công an thành phố phối hợp với UBND các phường 1, 2, 8, 10 bố trí lực lượng tuần tra ở các tuyến đường xung quanh hồ, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể tổ chức ăn uống, đốt lửa, xả rác, kéo loa thùng để ca hát ầm ĩ.

Lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt bố trí thêm các thùng rác công cộng; tăng cường nhân lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác trên các tuyến đường và khu vực xung quanh hồ Xuân Hương.