Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. HCM: Hơn 2.800 đảng viên bị kỷ luật giai đoạn 2015-2020

(Dân sinh) - TP. HCM đã thi hành kỷ luật 2.849 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 24/9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 49 Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, thống kê trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã tổ chức kiểm tra 156 tổ chức Đảng và 43 đảng viên; giám sát 49 tổ chức Đảng và 42 đảng viên. Riêng cấp ủy thuộc Đảng bộ TP kiểm tra hơn 11.300 tổ chức Đảng và 11.400 đảng viên, giám sát trên 8.600 tổ chức và gần 10.600 đảng viên.

Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP và các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 46 tổ chức Đảng với 2.036 đảng viên. Còn Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP kiểm tra 1.496 tổ chức Đảng và 3.127 đảng viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, trong đó có 813 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng.

Ngoài ra, qua kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP phát hiện 12 tổ chức Đảng đã vi phạm hơn 8,4 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận định nhiệm kì này, đảng viên của Đảng bộ TP có sự chuyển biến về nhận thức.

Tuy nhiên, ông Hải cho rằng công tác kiểm tra, giám sát nhìn chung chưa đủ sức răn đe. Công tác kiểm tra có nơi thực hiện chưa hiệu quả.