Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. HCM: Khai mạc Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2020

(Dân sinh) - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM vừa tổ chức Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp thành phố năm 2020 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Theo Ban tổ chức, Hội giảng nhà giáo GDNN năm nay có 38 cơ sở GDNN (gồm 34 trường công lập và 4 trường tư thục) tham dự với tổng cộng 99 bài trình giảng thuộc 17 nhóm ngành nghề, (Trong đó, 2/24 Trung tâm Giáo dục nghê nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 14/63 trường Trung cấp và 22/54 trường Cao đẳng với tổng cộng 9 bài trình giảng thuộc 17 nhóm ngành nghề (58 bài thuộc nhóm nghề kỹ thuật và 41 bài thuộc nhóm kinh tế - dịch vụ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, Hội giảng nhà giáo GDNN là một trong những hoạt động thường xuyên bên cạnh các hội thi khác như: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm; Kỳ thi Kỹ năng nghề; Hội thao Học sinh sinh viên; Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp… do Sở LĐ-TB&XH tổ chức. Thông qua các hội thi đã tạo nên nhiều sân chơi học thuật cho đội ngũ nhà giáo và học sinh sinh viên của các cơ sở GDNN cả nước nói chung và TP nói riêng.

Hội giảng là nơi hội tụ những nhà giáo mang trong mình những kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ thuật trình giảng điêu luyện và đã phải trải qua quá trình tuyển chọn kỹ càng ở cấp cơ sở. Tuy vậy, tại sân chơi này, chắc chắn sẽ tạo ra cho mỗi thầy giáo – cô giáo những áp lực vô hình khi phải thi đấu với những đồng nghiệp có cùng đẳng cấp.

So với Hội giảng nhà giáo GDNN cấp TP năm 2018, hội giảng năm 2020 có số lượng bài giảng nhiều hơn 11 bài (năm 2018 có 88 bài dự thi) và cũng có sự thay đổi tỉ lệ bài giảng ở khối nghề kỹ thuật và khối nghề kinh tế - dịch vụ, cụ thể: Năm 2018, tỉ lệ bài giảng khối nghề kỹ thuật chiếm 61,4% (54/88 bài) thì năm 2020 tỉ lệ này chỉ còn 58,6% (58/99 bài); tương tự ở khối nghề kinh tế - dịch vụ, năm 2018 là 38,6% (34/88 bài) và năm 2020 là 41,4% (41/99 bài).

Việc thay đổi này phần nào cũng thể hiện sự chuyển hướng trong công tác đào tạo hiện nay của các đơn vị, sự trỗi dậy của nhóm nghề kinh tế - dịch vụ trong việc cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo cho thị trường sức lao động của TP.

Cũng theo Ban tổ chức, Hội giảng GDNN cấp TP được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.