Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. HCM trợ giúp công nhân bị mất việc, giảm giờ làm

(Dân sinh) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP HCM phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP HCM tổ chức chương tình tặng quà cho 100 công nhân (CN) đang làm việc tại các KCX-KCN thành phố có hoàn cảnh khó khăn bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc làm vào tối 24/5.

Trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giảm giờ làm việc.

Trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giảm giờ làm việc.

Tại chương trình, ngoài phần quà trị giá 300.000 đồng, mỗi CN còn nhận được 700.000 đồng tiền mặt.

Trong Tháng CN 2023 lần thứ 15, Công đoàn các KCX-KCN thành phố đã tặng quà cho 490 CN bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; 546 CN bị mất việc, giảm giờ làm và 2.684 CN khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng. 

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam T PHCM phối hợp Liên đoàn Lao động TP. HCM tổ chức trao tặng quà đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giảm giờ làm việc, tạm hoãn hợp đồng lao động và bị mất việc làm tại Ban quản lý Các khu chế xuất và Công nghiệp thành phố.

 

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, năm 2023, kinh tế Việt Nam đối mặt với những thuận lợi và thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp đặc biệt là ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử gặp khó khăn, bị thiếu, cắt, giảm đơn hàng... dẫn đến hàng ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình.

Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã vận động, tiếp nhận từ các nhà hảo tâm ủng hộ, trích Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trao tặng 300 phần quà đến gia đình chính sách, cán bộ hưu trí khó khăn và 1.200 công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Ban tổ chức trao 100 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giảm giờ làm việc, tạm hoãn hợp đồng lao động và bị mất việc làm tại Ban quản lý Các KCX-KCN thành phố. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt và phần quà nhu yếu phẩm 300.000 đồng.