Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cô giáo liên tục đánh, nhéo tai nhiều học sinh

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Tân Phú nhanh chóng xử lý nghiêm vụ việc cô giáo liên tục đánh, nhéo tai hàng loạt học sinh theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm về vụ việc bạo hành học sinh ở Trường tiểu học Phan Chu Trinh ( Tân Phú).

Theo đó, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Tân Phú nhanh chóng xử lý nghiêm khắc vụ việc nêu trên theo quy định.

Video: Cô giáo véo tai, tát học sinh liên tục. (nguồn: internet).

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh, một số phụ huynh có con học lớp 2/11 trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh do nghi ngờ con mình bị cô giáo đánh nên đã lén đặt camera và kết quả khiến học "sốc" khi chứng kiến cô giáo nạt nộ, nhéo tai, tát nhiều học sinh trong lớp…

Kết quả, trong bốn ngày (từ 27- 30/8), các phụ huynh đã chứng kiến cảnh họ không ngờ tới. "Chúng tôi không thể đếm được số lần cô H. đánh đập các em học sinh, bởi nó diễn ra quá nhiều lần. Quên tập cũng đánh, làm bài không đúng cũng đánh, rồi liên tục chửi, phạt đứng, véo tai, gí tay chỉ vào mặt… Chúng tôi không thể chấp nhận hành động này của giáo viên", một phụ huynh nói.

Mặc dù cô H thừa nhận hành vi đánh học sinh của mình là sai, nguyên nhân là quá áp lực. Tuy nhiên, cô giáo này đặt nghi vấn về việc ai đã đặt camera, đặt khi nào, ai cho bởi trường học có quy định rất khắt khe về việc ra vào trường kể cả phụ huynh. Sự việc đang gây nhiều tranh cãi.

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cô giáo liên tục đánh, nhéo tai nhiều học sinh  - Ảnh 2.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) nơi xảy ra vụ việc giáo viên đánh học sinh.

Liên quan vụ việc này, Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú đã có báo cáo về sự việc này, đồng thời cho biết, người lắp camera là một thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh. Nguyên do của sự việc này là nhiều phụ huynh của lớp 2/11 rất bức xúc khi cô H có những hành vi như dọa nạt, đánh đạp, chửi mắng học sinh, gây ra tâm lý, lo sợ cho các em. Việc đặt camera là để tìm ra bằng chứng, ghi hình lại sự việc cô bạo hành học sinh.

Cũng liên quan đến vụ việc bạo hành học sinh, thông tin trên báo Lao động, ông Tạ Tân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cho biết: "Sự việc trên Phòng giáo dục nắm được thông tin từ giữa tháng 9.2019. Hiện Thanh tra quận Tân Phú đang xác minh làm rõ. Cô giáo hiện tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy và chuyển cô qua làm bộ phận khác.

Phòng Giáo dục đang chờ kết luận chính thức từ thanh tra để xử lý vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là sẽ không bao che cho sai phạm, sai tới đâu sẽ xử lý tới đó".

Cô Đỗ Thị Sửu, hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, cô Sửu cho hay trong ngày 9/9, phụ huynh đã gửi clip và đơn phản ánh cho nhà trường.

"Tại thời điểm phụ huynh phản ánh, tôi là người đứng đầu nhà trường đã xin lỗi và nhận trách nhiệm trước phụ huynh. Sau đó, nhận thấy sự việc vượt thẩm quyền xử lý của nhà trường, chúng tôi đã trình báo sự việc lên Uỷ ban quận Tân Phú và phòng Giáo dục quận. Đồng thời, nhà trường đã tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên. Hiện Thanh tra quận Tân Phú đang thụ lý sự việc".

Được biết, lớp 2/11 hiện có khoảng 50 em học sinh. Ngay sau khi phụ huynh trình báo, nhà trường đã đổi giáo viên giảng dạy cho các em.