Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh có tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố

(Dân sinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Dương Anh Đức sẽ chính thức nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 16/4, trước phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X lần thứ 40, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Trương Văn Lắm công bố Quyết định 507/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Anh Đức.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, thời gian tới, ông Dương Anh Đức tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TP.HCM có tân phó Chủ Tịch UBND TP - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định cho Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Theo Bí thư Thành ủy nguyễn Thiện Nhân, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước và cũng là trung tâm khoa học – công nghệ lớn nhất cả nước. Nhiều năm qua, nhiều ứng dụng khoa học – công nghệ luôn đóng góp vào sự phát triển của TP. Trong quá trình đó, nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn cao của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được mời về phụ trách các nhiệm vụ của TP, trong đó đồng chí Dương Anh Đức đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông. Quá trình công tác, đồng chí Dương Anh Đức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của TP.

TP.HCM có tân phó Chủ Tịch UBND TP - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đồng chí Dương Anh Đức nhận trọng trách Phó Chủ tịch UBND TP trong giai đoạn đặc biệt, khi TP đang quyết liệt triển khai đô thị thông minh. Trước đây, đồng chí Dương Anh Đức giúp chủ tịch UBND TP xây dựng chương trình, chỉ đạo giám sát, nay trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm nhiều hơn ở những mảng công việc khác. Trong thời điểm Thành phố đang tập trung chống dịch Covid-19, Bí thư nguyễn Thiện Nhân cho rằng đồng chí Dương Anh Đức còn có trách nhiệm nặng nề hơn. Bí thư Thành ủy mong muốn với nhiệm vụ mới, đồng chí Dương Anh Đức sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức bày tỏ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ, trọng trách lớn. “Tôi xin hứa bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, năng lực của mình cố gắng đoàn kết với tập thể UBND TP thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì cũng cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất”, ông Dương Anh Đức cam kết. 

Trước đó, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) HĐND TP, khóa IX, ngày 27/3 các đại biểu đã bầu ông Dương Anh Đức làm Phó Chủ tịch UBND TP.

TP.HCM có tân phó Chủ Tịch UBND TP - Ảnh 3.

Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chúc mừng ông Dương Anh Đức.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, tại quận Hải Châu, Đà Nẵng; học hàm Phó GS.TS Công nghệ thông tin, trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị; tốt nghiệp Trường Ivanovo State University (Nga) và Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ngành Toán, chuyên ngành Tin học (vào năm 1990). Sau đó, làm giảng viên Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Năm 2003, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Toán học. 

Từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; Phó Giám đốc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.