Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất xây dựng Bảo tàng mới hơn 1.400 tỷ đồng

(Dân sinh) - Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân thành phố đề xuất về việc xây dựng Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh mới tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, quận 9, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo đó, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh mới được xác định là công trình trọng điểm của ngành văn hóa được nêu trong nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, thuộc danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, việc đề xuất xây dựng bảo tàng mới nhằm tạo ra một công trình văn hóa nghệ thuật chuyên ngành, hiện đại ngang tầm với một trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội lớn của đất nước, góp phần khẳng định vị thế của thành phố.

TP. Hồ Chí Minh:  Đề xuất xây dựng Bảo tàng mới với vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có 7 bảo tàng.

Đây cũng là thể hiện mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố về xây dựng một công trình văn hóa chuyên ngành có giá trị tiêu biểu, có quy mô, kiến trúc phản ánh được những đường nét kiến trúc nghệ thuật Việt Nam, cư dân Nam Bộ.

Về Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có trên đường Lý Tự Trọng (quận 1), Sở Văn hóa - Thể thao đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên. Do công trình này đã xuống cấp nên sẽ được trùng tu, cải tạo một số hạng mục cấp thiết nhất và sẽ trở thành chi nhánh của bảo tàng mới.

Theo đề xuất, bảo tàng mới sẽ được xây dựng trên diện tích rộng 8 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, quận 9. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2020 - 2025. Bảo tàng mới sẽ có tổng diện tích sàn khoảng 52.000 m2, gồm khối trưng bày chính (5 chủ đề về vùng đất Sài Gòn từ trước thế kỷ 17 cho đến nay) và khối trưng bày chuyên đề (lịch sử - xã hội; văn hóa - nghệ thuật, nhân vật lịch sử - văn hóa...), diện tích không gian ngoài trời khoảng 50.000 m2.

Sau khi đi vào hoạt động, bảo tàng mới này sẽ là nơi trưng bày các chuyển lãm chuyên đề và tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị, ngoại giao của thành phố.

Hiện, thành phố Hồ Chí Minh có 7 bảo tàng gồm: Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Tthành phố Hồ Chí Minh (gần Thảo Cầm Viên, cùng quận 1), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3), Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (quận 3), Bảo tàng Hồ Chí Minh (Cảng Nhà Rồng, quận 4).