Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Người dân mua nhà tại dự án Asa Light tố cáo Công ty Thái Bảo lên công an

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ việc hàng trăm người dân kéo đến trước dự án Asa Light căng băng rôn đòi nhà, khách hàng mua dự án Asa Light của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo (Công ty Thái Bảo) cho biết đã nộp đơn tố cáo công ty này lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh.

Người dân mua dự án "tiền mất tật mang"

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân sinh), giữa năm 2017 hàng trăm khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ dự án Asa Light với Công ty Thái Bảo. Theo hợp đồng, chậm nhất ngày 31/12/2018, chủ đầu tư phải bàn giao nhà. Thế nhưng, từ khi ký hợp đồng dự án triển khai rất chậm, khi thi công đến tầng 6 block B, tầng 2 block A, C thì dự án ngừng thi công đến nay.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân mua nhà tại dự án Asa Light tố cáo Công ty Thái Bảo lên công an - Ảnh 1.

Người dân mua nhà tại dự án Asa Light của Công ty Thái Bảo trao đổi với phóng viên báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân sinh).

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân cho biết: Chúng tôi rất khổ sở khi phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để mua căn hộ tại dự án của Công ty Thái Bảo. Nhưng nhiều năm nay dự án đã dừng thi công, đắp chiếu. Chúng tôi yêu cầu Thái Bảo hoàn trả lại tiền nhưng họ chỉ trả cho một số người dân số tiền nhỏ giọt từ 20 đến 30 triệu đồng. Giờ hoàn cảnh chúng tôi rất khốn khổ khi nhà không có mà đòi tiền cũng không xong.

"Thấy dự án rao bán vừa với khả năng nên gia đình tôi bán nhà dưới quê lên mua nhà ở dự án này với mong muốn có nhà ở thành phố để an cư lập nghiệp nhưng từ khi mua nhà tại dự án của Công ty Thái Bảo cả gia đình tôi phải đi thuê nhà trọ để ở vì mãi vẫn chưa nhận được nhà. Hiện nay gia đình chúng tôi không có nhà nên phải thuê nhà trọ vì vậy cuộc sống rất khó khăn, tiền thu nhập hàng tháng không đủ để trang trải cuộc sống. Giờ tôi chỉ muốn có nhà để vợ con được sống thoải mái, tôi yên tâm làm việc và cũng đỡ khoản lớn chi phí tiền thuê nhà trọ hàng tháng", một khách hàng chia sẻ.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân mua nhà tại dự án Asa Light tố cáo Công ty Thái Bảo lên công an - Ảnh 2.

Hiện trạng dự án Asa Light tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Thậm chí nhiều khách hàng thiếu tiền thanh toán dự án nên phải vay tiền của ngân hàng để trả cho Công ty Thái Bảo nhưng đến nay vẫn không có nhà, từ đó những người dân này buộc phải đi làm trang trải cuộc sống, phải đóng lãi suất ngân hàng hàng tháng cho số tiền vay để mua dự án khiến cuộc sống bị đảo lộn, khó khăn chồng chất khó khăn.

Người dân đã làm đơn tố Công ty Thái Bảo lên công an

Trong thời gian qua để đi đòi lại công bằng cho mình, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Asa Light đã liên tục tìm đến Công ty Thái Bảo yêu cầu bồi thường, lấy lại tiền, bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, công ty này trốn tránh không tiếp xúc với người dân, những lần tiếp xúc thì cũng chỉ hứa hẹn nhưng đến hẹn lại không có động thái gì.

Trước việc mua nhà nhưng mãi không được Công ty Thái Bảo giao nhà và cũng không được phía công ty trả lại số tiền cho người dân, nhận thấy Công ty Thái Bảo có dấu hiệu lừa đảo nên nhiều người đã làm đơn tố cáo Công ty Thái Bảo lên công an.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân mua nhà tại dự án Asa Light tố cáo Công ty Thái Bảo lên công an - Ảnh 3.

Người dân đã làm đơn tố cáo Công ty thái Bảo lên Cơ quan điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh.

"Thời gian gần đây, thông qua báo chí, tôi được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm mạnh mẽ và khởi tố vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba. Tôi gửi đơn này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố cáo Công ty Thái Bảo lừa dối khách hàng, bán dự án không đủ pháp lý, gây thiệt hại cho khách hàng. Mong Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc, điều tra hành vi sai phạm tại dự án Asa Light, đòi lại quyền lợi chính đáng cho cư dân chúng tôi, giúp chúng tôi sớm ổn định cuộc sống", anh Huỳnh Văn Việt Long bức xúc.

Cũng là một khách hàng xuống tiền mua dự án của Công ty Thái Bảo, bà Vũ Thị Ngọc Thy trình bày: "Tôi làm đơn này tố cáo hành vi sai phạm của Công ty Thái Bảo và Công ty Công ích quận 8 cấu kết lừa dối khách hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tiền bạc, tinh thần cho khách hàng mua dự án chung cư An Sinh (dự án Asa Light)".

"Tôi ký hợp đồng mua căn hộ An Sinh ngày 26/8/2017 thông qua nhân viên sàn giao dịch Bất động sản L&L Group. Dự án chung cư An Sinh hiện đã ngừng thi công. Vì dự án ngừng thi công, chúng tôi đã không nhận nhà đúng thời hạn ký trong Hợp đồng mua bán với Công ty Thái Bảo, nên chúng tôi đã nhiều lần thắc mắc.

Qua tìm hiểu, tôi được biết dự án chung cư An Sinh được xây dựng với mục đích tái định cư, giải tỏa nhà trên kênh rạch. Do đó, việc công ty Thái Bảo ký hợp đồng mua bán căn hộ thương mại, huy động vốn từ chúng tôi (từ 20 đến 30% giá trị hợp đồng) là không đúng quy định", bà Thy bức xúc.

Văn bản của Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo thanh lý toàn bộ hợp đồng, trả lại tiền mua căn hộ dự án Asa Light (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) cho khách hàng.

Trước đó, tháng 4, Ủy ban nhân dân quận 8 đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo thanh lý toàn bộ hợp đồng, trả lại tiền mua căn hộ dự án Asa Light (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) cho khách hàng.

Thông báo của Ủy ban nhân dân quận 8 nêu rõ: "Công ty Thái Bảo (đơn vị phát triển, đầu tư dự án) đến nay đang giải quyết trường hợp các hộ dân đã ký hợp đồng mua căn hộ chung cư cao tầng Asa Light tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 không đúng quy định".

Theo đó, tổng số hộ dân đã ký hợp đồng là 530 hộ, trong đó số hộ đã được chủ đầu tư thanh lý hợp đồng là 150 hộ. Công ty Thái Bảo đã hoàn tiền cho 119 hộ, còn 31 hộ chưa đến thời hạn thanh toán. Số hộ dân đã ký hợp đồng còn hiệu lực là 380 hộ.

Để có cơ sở cho Ủy ban nhân dân quận 8 báo cáo với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến dự án chung cư Asa Light, quận 8 yêu cầu Công ty Thái Bảo khẩn trương thanh lý hợp đồng và hoàn trả toàn bộ tiền cho 380 khách hàng đã ký hợp đồng và 31 khách hàng đã thanh lý nhưng chưa được nhận tiền.

Đồng thời, quận 8 đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 theo dõi, giám sát và báo cáo cho ủy ban quận quá trình thực hiện việc thanh lý hợp đồng cho các khách hàng của Công ty Thái Bảo.