Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều tài xế xe buýt nghỉ việc vì bị chủ nợ lương

(Dân sinh) - Do bị nợ lương 2 tháng, ngày 7/1 nhiều tài xế và tiếp viên xe buýt tuyến 19 (Bến Thành - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh) đồng loạt nghỉ việc.

Bị nợ 2 tháng tiền lương, không có tiền để tiêu Tết nên nhiều tài xế, tiếp viên xe buýt đã nghỉ việc, họ yêu cầu chủ xe phải giải quyết lương tháng 11 và 12 năm 2019.

Theo các tài xế thì công việc của họ ngày nào cũng bắt đầu từ 5h sáng đến 22h tối mới về nhà, làm tất bật, vất vả là vậy nhưng chủ xe liên tục chậm lương, nay lại nợ 2 tháng tiền lương không trả. Trong khi Tết đã đến cận kề họ không có tiền trang trải nên đành phải nghỉ việc.

Được biết, thu nhập của nhân viên xe buýt số 19 được hưởng theo số giờ chạy, trung bình từ 60.000 đến 65.000 đồng một chuyến. Mỗi tháng tài xế chạy khoảng hơn 200 chuyến, tính ra thu nhập cũng trên 15 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, Đại diện Hợp tác xã 19/5 - đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 19, cho biết trung bình mỗi ngày tuyến buýt số 19 tiếp nhận khoảng 8.000 lượt hành khách. Nguyên nhân một số tài xế, tiếp viên xe buýt tuyến 19 ngưng làm việc là do chủ xe chậm trả lương gần 2 tháng qua. Trước tình hình trên, hợp tác xã đã điều xe buýt tuyến 150, 33 sang hỗ trợ tuyến 19 nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân.

Sau khi sự việc xảy ra, hợp tác xã đứng ra chi trả lương 2 tháng cho toàn bộ tài xế, tiếp viên. Từ ngày 8/1 các nhân viên sẽ trở lại công việc bình thường.